Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức gia hạn việc triển khai quân đội tại Trung Đông tới cuối năm 2020
Ngày 18/9, nội các Đức đã nhất trí phê chuẩn quyết định kéo dài nhiệm vụ huấn luyện của quân đội nước này cho các lực lượng an ninh Iraq đến cuối tháng 10/2020, theo đó nhiệm vụ trên sẽ được kéo dài thêm một năm so với kế hoạch ban đầu là tháng 10/2019.
Binh sỹ Đức tại thủ đô Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bên cạnh đó, các thành viên trong nội các Đức cũng nhất trí giảm số lượng binh sỹ Đức được triển khai tại khu vực này từ 800 người xuống còn 700 người, đồng thời kéo dài việc triển khai các máy bay chiến đấu Tornado của Đức ở Jordan cũng như việc sử dụng máy bay tiếp nhiên liệu cho liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” ( IS ) tự xưng ở Syria và Iraq đến cuối tháng 3/2020.
Trước đó, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng nước này Angela Merkel đã không nhất trí gia hạn việc triển khai quân đội Đức ở Iraq và Jordan, đồng thời yêu cầu rút toàn bộ máy bay chiến đấu về nước theo đúng kế hoạch ban đầu.
Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, đảng SPD và liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) trong liên minh cầm quyền đã đạt được sự nhất trí về việc gia hạn sứ mệnh của quân đội Đức trong cuộc chiến chống IS.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2019-09-19 09:49:00
Đạt được thỏa thuận về Ủy ban soạn thảo hiến pháp mới của Syria
Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết ủng hộ lập trường EU về Brexit
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tăng trừng phạt Iran
Tổng thống Mỹ chọn ông Robert O'Brien làm Cố vấn An ninh quốc gia mới
Indonesia: Một chiếc thủy phi cơ Twin Otter mất tích tại Papua
Vấn đề Brexit: Chính phủ Anh cân nhắc kiện đạo luật trì hoãn Brexit
Giới chức Triều Tiên-Nhật Bản bàn về vấn đề bình thường hóa quan hệ
Ít nhất 7 người bị thương do cháy nhà máy hóa chất tại Thổ Nhĩ Kỳ
Saudi Arabia khẳng định các vụ tấn công có sự hỗ trợ từ Iran
Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục lại các kênh đối thoại