Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức: Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer sẽ từ chức Chủ tịch CSU
Ngày 7/11, tờ Die Zeit của Đức dẫn các nguồn tin thân cận với Bộ nội vụ Đức cho biết Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer sẽ từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng chị em với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel, trong một vài ngày tới.
Truyền thông Đức cho hay ông Horst Seehofer đã lên kế hoạch từ bỏ vị trí lãnh đạo đảng CSU sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 29/10 vừa qua tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng CDU tại đại hội của đảng này, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại thành phố Hamburg. Mặc dù vậy, ông Horst Seehofer vẫn tiếp tục công việc của mình với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ liên bang. Tuy nhiên, một người phát ngôn của ông Horst Seehofer đã lên tiếng bác bỏ các nguồn tin trên khi cho rằng chính trị gia này chưa có ý định rời bỏ vị trí Chủ tịch CSU. Trong khi đó, Văn phòng báo chí của đảng CSU cho đến này vẫn chưa công bố thêm thông tin chi tiết về vụ việc này. Trong cuộc bầu cử bang Bayern hồi tháng trước, đảng CSU đã chịu thất bại nặng nề khi mất tới 10,5% số phiếu bầu. Ông Seehofer khi đó tuyên bố vẫn muốn tiếp tục gánh vác tránh nhiệm lãnh đạo CSU và chức vụ Bộ trưởng Nội vụ liên bang./.
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2018-11-08 10:09:02
Nga chặn đứng âm mưu khủng bố Vòng chung kết World Cup
Dịch Ebola tại CHDC Congo có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát
Tòa án Malaysia lùi lịch đối chất với nghi phạm Đoàn Thị Hương
Tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ
Triều Tiên chuẩn bị lập cơ quan phụ trách vấn đề mở cửa ra thế giới
Những người phụ nữ làm nên lịch sử tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ
Hàn Quốc thành lập ủy ban thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều
Hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và các quan chức cấp cao Triều Tiên
Mỹ: Đảng Dân chủ chính thức giành quyền kiểm soát Hạ viện
Đức sẽ gây sức ép với Trung Quốc về việc kiểm soát vũ khí