Đến chiều 29/9, công tác cứu hộ, tiếp cận khu vực bị động đất-sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn bị cô lập sau thảm họa do hệ thống thông tin liên lạc chưa khôi phục được và các tuyến vận tải đường bộ bị hư hại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Động đất, sóng thần tại Indonesia: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập

Đến chiều 29/9, công tác cứu hộ, tiếp cận khu vực bị động đất-sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi diễn ra hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn bị cô lập sau thảm họa do hệ thống thông tin liên lạc chưa khôi phục được và các tuyến vận tải đường bộ bị hư hại.

Phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, cho biết hiện nay nhiều khu vực tại Donggala vẫn đang bị cô lập, không thể tiếp cận. Một nhóm tiền trạm đã được phái đến địa phương này và số nạn nhân có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên vì các đội cứu hộ vẫn chưa đến được các vùng bị ảnh hưởng. Động đất và sóng thần đã gây hư hại mạng lưới điện và bưu chính viễn thông của khu vực, BNPB chưa thể kết nối thông tin với Donggala, khu vực dân cư gần với tâm chấn của các động đất. Ông Sutopo cho biết trận động đất đã phá hủy nghiêm trọng 7 nhà máy phát điện của Công ty Điện lực quốc gia PLN tại Palu và Donggala, 276 trạm điện phải ngừng hoạt động. Trong ngày 29/9, cùng với việc sơ tán người dân, việc sửa chữa các mạng lưới điện và viễn thông được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt nhóm kỹ thuật đã tập trung vào 2 nhà máy điện bị ảnh hưởng nhẹ nhất trong số này có thể sửa chữa được. Việc chở hàng cứu trợ đến khu vực bằng đường hàng không cũng gặp nhiều khó khăn do sân bay thành phố Palu không thể hoạt động do đường băng hư hại. Quân đội Indonesia và Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã huy động các máy bay quân sự để vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho khu vực này. Các tuyến giao thông đường bộ dẫn tới Palu từ phía Đông và phía Nam Sulawesi hiện cũng đang bị gián đoạn. Ít nhất 384 người chết, 29 người mất tích và 540 người bị thương trong các trận động đất gây ra sóng thần chiều ngày 28/9 ở Sulawesi. Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một trong những khu vực hay xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhất trên thế giới. Tháng 8 vừa qua, đảo Lombok đã hứng chịu hàng loạt trận động đất khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]