Tin liên quan
Đọc nhiều
Dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất 6,9 độ tại Philippines
Ngày 29/12, Philippines đã rút lại cảnh báo sóng thần sau trận động đất có cường độ 6,9 ở đảo Mindanao, miền Nam nước này, vào sáng cùng ngày, nhưng chưa đưa ra thông tin về thương vong hay thiệt hại về tài sản do động đất gây ra.
(Nguồn: news.sky.com)
Trước đó cùng ngày, Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) đã giảm thông báo về cường độ của trận động đất xuống còn 6,9 thay vì 7,2 như thông tin ban đầu.
Theo USGS, chấn tiêu trận động đất ở độ sâu 60km dưới lòng đất, tại khu vực cách thành phố General Santos 193km về phía Đông. Người dân miền Nam Philippines cho biết động đất kéo dài chừng một phút và mọi người đã chạy ra khỏi nhà, không có thiệt hại lớn.
Trước đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần nguy hiểm ở khu vực trong bán kính 300km từ đảo Mindanao, dọc bờ biển Philippines, Indonesia và quốc đảo Thái Bình Dương Palau. Tuy nhiên, hai giờ sau khi động đất xảy ra, trung tâm trên đã rút lại cảnh báo.
Truyền thông Indonesia láng giềng cho biết chưa có thông tin về thiệt hại.
Indonesia và Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Thảm họa động đất lớn gần đây nhất tại Philippines xảy ra vào năm 2013, khi trận động đất mạnh 7,1 độ đã làm hơn 220 người thiệt mạng và phá hủy nhiều ngôi chùa cổ ở các đảo miền Trung.
Trong khi đó, Indonesia vừa phải trải qua hai trận sóng thần lớn trong năm nay. Hơn 400 người đã thiệt mạng cuối tuần trước, khi một ngọn núi lửa phun trào gây ra sóng thần ở bờ biển đảo Tây Java và Nam Sumatra.
Trận động đất-sóng thần mạnh 7,5 độ hồi tháng Chín vừa qua làm khoảng 2.200 người ở Palu trên đảo Sulawesi thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.
LP (Theo THX)
{name} - {time}
- 2024-04-17 15:53:00
Mỹ có thể rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
- 2024-04-17 14:01:00
Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya ưu tiên lợi ích quốc gia
- 2018-12-29 15:41:00
Australia tước quốc tịch của một đối tượng đầu quân cho IS
Triều Tiên lên án Mỹ “gây sức ép quá lớn” về vấn đề nhân quyền
Mexico: Quyết định của Mỹ đóng cửa biên giới là “vấn đề nội bộ”
Pháp, Đức hối thúc tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện tại Ukraine
Hai miền Triều Tiên họp Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong
Tướng Hàn Quốc nhấn mạnh cam kết thực thi hiệp ước quân sự liên Triều
Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Iraq: Mũi tên trúng nhiều đích
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi phát triển vùng Samjiyon
Động đất cường độ 6,1 làm rung chuyển miền Đông Indonesia
Cựu Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bị cấm ra nước ngoài