Tin liên quan
Đọc nhiều
Đảo chính Mali: ECOWAS họp thượng đỉnh bất thường bàn giải pháp gỡ rối
Ngày 20/8, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường về tình hình Mali và yêu cầu khôi phục chức vị cho Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita sau khi ông này bị lực lượng đảo chính lật đổ hôm 18/8.
Binh sỹ Mali tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Bamako ngày 19/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hội nghị được tổ chức ba ngày sau khi Tổng thống Keïta bị quân đội lật đổ.
Tuyên bố cuối hội nghị, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou - trong vai trò Chủ tịch luân phiên của ECOWAS - nêu rõ các nước yêu cầu tái lập ông Keita làm Tổng thống Cộng hòa Mali, đồng thời sẽ cử một phái đoàn đến thủ đô Bamako của Mali để khôi phục lại trật tự hiến pháp ở nước này.
Cũng theo Tổng thống Issoufou, Mali đang ở trong tình huống nguy cấp với nguy cơ sụp đổ Nhà nước và các thể chế, làm ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.
Ông Issoufou yêu cầu lực lượng đảo chính ở Mali phải đảm bảo an toàn và an ninh cho Tổng thống Keita cùng những người bị bắt giữ.
Hiện ECOWAS đã đình chỉ Mali khỏi các cơ quan ra quyết định của nhóm này./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 10:29:00
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine
- 2024-04-24 09:20:00
Hezbollah tấn công sâu vào lãnh thổ Israel bằng máy bay không người lái
- 2020-08-21 08:16:00
Lực lượng đảo chính tại Mali thông báo các bước đi tiếp theo
Mỹ tăng cường trừng phạt các quan chức cấp cao Syria
Mỹ chính thức kích hoạt cơ chế tái trừng phạt Iran
Dịch COVID-19: Nhật Bản đứng trước làn sóng lây nhiễm mới
Indonesia tạm hoãn thực hiện dự án di dời thủ đô, trị giá 33 tỷ USD
Vấn đề người di cư: Hàng chục người thiệt mạng ngoài khơi Libya
Trung Quốc sơ tán hơn 100.000 người dân do lũ lụt trên sông Dương Tử
Tân Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok-hun thị sát vùng thiên tai lũ lụt
Giáo hoàng Francis kêu gọi chống “chủ nghĩa dân tộc vắcxin”
Thái Lan cân nhắc kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19