Tin liên quan
Đọc nhiều
Đảng Xã hội Chủ nghĩa dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Moldova
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 25/2, đảng Xã hội Chủ nghĩa (PSRM) với đường lối ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Nga đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Moldova, nhưng số phiếu mà đảng nhận được chưa đủ để chiếm thế đa số trong cơ quan lập pháp nước này.
Cử tri Moldova bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Chisinau ngày 24/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Số liệu của Ủy ban bầu cử cho thấy đảng PSRM đã giành được 31% số phiếu ủng hộ, Liên minh đối lập cánh hữu (ASUM) ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đứng thứ hai với 26% số phiếu, và đảng Dân chủ (DPM) cầm quyền thân phương Tây giành được 24% số phiếu.
Trước đó, ngày 24/2, hàng triệu cử tri Moldova đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này. Đây là lần đầu tiên Moldova bầu cử theo hình thức hỗn hợp, theo đó 51 nghị sỹ sẽ được bầu theo khu vực, 50 người bầu theo danh sách đảng phái.
Cuộc bầu cử lần này cũng áp dụng nhiều quy định mới, hủy bỏ quy định về tỷ lệ bắt buộc cử tri đi bỏ phiếu, hủy bỏ quy định về “ngày yên tĩnh” khi các vận động tranh cử được phép tiến hành cả vào ngày bỏ phiếu, chỉ trừ tại khu vực bỏ phiếu.
Tham gia tranh cử lần này có 14 chính đảng và một liên minh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất là cuộc đua tranh giữa hai lực lượng gồm đảng PSRM với đường lối ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Nga và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), và đảng DPM cầm quyền cùng với ASUM ủng hộ gia nhập EU.
Tổng cộng có 320 ứng cử viên tranh cử theo khu vực, trong đó 265 người đại diện cho các đảng, 55 người là ứng cử viên độc lập. Chỉ có hai đảng DPM và PSRM có ứng cử viên tại tất cả 51 khu vực. Bầu cử tại khu vực chỉ diễn ra một vòng và ứng cử viên giành được nhiều số phiếu nhất sẽ là người chiến thắng.
Hơn 600 quan sát viên quốc tế và 2.500 quan sát viên trong nước đã tham gia giám sát cuộc bầu cử tại Moldova.
LP (Theo AFP)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2019-02-25 16:02:00
Các chính đảng Hàn Quốc đặt nhiều hy vọng vào thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ sẽ hoãn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc sau hạn chót 1/3
Máy bay Bangladesh hạ cánh khẩn cấp, 1 thành viên phi hành đoàn bị bắn
Mỹ: Triều Tiên trở thành cường quốc kinh tế nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân
Israel bán 50 máy bay quân sự không người lái Heron cho Ấn Độ
Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố lùi thời gian bỏ phiếu tại hạ viện
Pháp lên tiếng kêu gọi Đức nới lỏng quy tắc xuất khẩu vũ khí
Đức thất bại trong việc trục xuất 27.000 người xin tị nạn
Giáo hoàng Francis cam kết chống lại nạn xâm hại tình dục trẻ em
Iran: Phương Tây biến Trung Đông thành “thùng thuốc súng”