Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức ngày 12/12, với đa số ghế cần thiết tại Hạ viện đủ để ông Johnson thực hiện được kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - đúng hạn vào ngày 31/1/2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson trên đà giành chiến thắng

Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức ngày 12/12, với đa số ghế cần thiết tại Hạ viện đủ để ông Johnson thực hiện được kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - đúng hạn vào ngày 31/1/2020.

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson trên đà giành chiến thắng

Theo kết quả thăm dò, đảng Bảo thủ sẽ giành được 368 ghế, đủ để đạt thế đa số rõ ràng trong Hạ viện Anh gồm 650 ghế. Trong khi đó, Công đảng của thủ lĩnh Jeremy Corbyn được dự đoán giành được 191 ghế, đảng Dân tộc Scoland (SNP) được 55 ghế và đảng Dân chủ Tự do (LibDem) được 13 ghế.

Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vài giờ tới./.

TTXVN/Vietnam+


TTXVN/Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]