Ngày 13/3, báo New Straits Times đưa tin, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục không nhận tội đối với 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến khoản tiền trị giá 47 triệu ringgit (11,5 triệu USD) cách đây 5 năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bác bỏ cáo buộc rửa tiền

Ngày 13/3, báo New Straits Times đưa tin, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục không nhận tội đối với 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến khoản tiền trị giá 47 triệu ringgit (11,5 triệu USD) cách đây 5 năm.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bác bỏ cáo buộc rửa tiềnCựu Thủ tướng Najib Razak rời tòa án ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 12/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Najib đã bác bỏ các cáo buộc nói trên khi có mặt tại phiên tòa của Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 13/3 dưới sự chủ trì của thẩm phán Mohamed Zaini Mazlan.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 17/4.

Theo cáo trạng, ông Najib bị cáo buộc liên quan đến tội rửa tiền khi nhận tổng cộng 47 triệu ringgit tiền bất hợp pháp thông qua các tài khoản cá nhân của mình tại ngân hàng Ambank hồi tháng 7/2014

Theo đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố 2001, ông Najib sẽ phải đối mặt với án phạt cao nhất là 5 triệu ringgit hoặc bị bỏ tù không quá 5 năm hoặc cả 2 hình phạt này.

Trong khi đó, một tòa thượng thẩm khác của Malaysia đã ấn định ngày 18/3 là thời điểm thông báo hoàn tất hồ sơ đối với những cáo buộc tham nhũng chống lại ông Najib liên quan đến công ty SRC International, vốn là một chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia ( 1MDB ).

Ông Najib bị cáo buộc nhận 42 triệu USD từ SRC./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]