AP đưa tin, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch ngày 11/10 nói với các nghị sỹ rằng, Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực buộc Bộ Ngoại giao phải cách chức bà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine tố bị Tổng thống Trump cố tình hạ bệ

AP đưa tin, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch ngày 11/10 nói với các nghị sỹ rằng, Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực buộc Bộ Ngoại giao phải cách chức bà.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine tố bị Tổng thống Trump cố tình hạ bệCựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch. (Nguồn: themarysue)

Trong tuyên bố mở đầu phiên điều trần , bà Yovanovitch đã đề cập đến việc “bất ngờ” bị triệu hồi vào tháng Năm với lý do Tổng thống không còn tín nhiệm bà.

Cựu Đại sứ Yovanovitch cũng cho biết một quan chức đã nói với bà về một “chiến dịch có tính toán nhằm chống lại mình” và ông Trump đã gây sức ép lên các quan chức để hạ bệ bà trong suốt gần một năm.

Tuyên bố của bà Yovanovitch có đoạn viết: “Mặc dù tôi hiểu rằng tôi đã đáp ứng mong muốn của Tổng thống, nhưng tôi lại nghi ngờ rằng Chính phủ Mỹ đã lựa chọn cách chức một Đại sứ, mà theo những hiểu biết sâu sắc nhất của tôi, dựa trên những lời khẳng định vô căn cứ và sai trái của một số người với những động cơ hết sức khả nghi.”

Bà Yovanovitch đã có mặt ở Quốc hội Mỹ để cung cấp bằng chứng trong cuộc điều tra luận tội của phe Dân Chủ.

Theo AP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]