Tối 21/10 (giờ Việt Nam), Canada chính thức bước vào cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43. Các cử tri Canada đang phải đối mặt với một câu hỏi quan trọng, đó là họ cần đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo nào trong môi trường kinh tế-chính trị nhiều bất ổn như hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cử tri Canada chính thức bước vào cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43

Tối 21/10 (giờ Việt Nam), Canada chính thức bước vào cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43. Các cử tri Canada đang phải đối mặt với một câu hỏi quan trọng, đó là họ cần đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo nào trong môi trường kinh tế-chính trị nhiều bất ổn như hiện nay.

Cử tri Canada chính thức bước vào cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43

Thủ tướng Justin Trudeau (Áo trắng) vận động tranh cử. (Nguồn: Reuters)

Để thành lập một chính phủ đa số, một đảng tại Canada cần giành được ít nhất 170 ghế trong tổng số 338 ghế Quốc hội.

Các cuộc khảo sát mới nhất đều cho thấy đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau và đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer đang ở thế ngang bằng.

Phát biểu tại British Columbia, Thủ tướng Trudeau kêu gọi các cử tri đoàn kết ủng hộ đảng Tự do, đặc biệt là tại “quê nhà” Quebec, trong bối cảnh Khối Quebec (Bloc Québécois) có khả năng sẽ gia tăng quyền lực tại Quốc hội.

Kết quả thăm dò 739 cử tri Canada do công ty nghiên cứu Nanos Research thực hiện ngày 20/10 cho thấy, tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Bảo thủ là 32,5%, nhỉnh hơn đôi chút so với con số 31,7% ủng hộ đảng Tự do.

Đảng Dân chủ mới (NDP) đang được 20,8% cử tri ủng hộ, so với mức 6% dành cho đảng Xanh, 7,2% dành cho Khối Quebec và 1,5% cho đảng Nhân dân Canada. Một điểm đáng chú ý là sai số của cuộc thăm dò lên đến 3,6%.

Theo ước tính ban đầu của Elections Canada (cơ quan trực thuộc Quốc hội, quản lý hoạt động bầu cử và trưng cầu dân ý tại Canada), trong thời gian từ ngày 11/10 đến ngày 14/10, khoảng 4,7 triệu cử tri Canada đã đi bầu cử sớm, tăng tới 29% so với con số trên 3,6 triệu cử tri đi bầu cử sớm hồi năm 2015. Khoảng 27,4 triệu người dân Canada đủ tư cách tham gia bầu cử .

Là quốc gia rộng lớn thứ hai trên thế giới, thời gian bầu cử tại Canada có sự khác nhau tùy theo múi giờ.

Trong ngày 21/10, cuộc bầu cử diễn ra từ 8 giờ 30-20 giờ 30 theo giờ Newfoundland, giờ Đại Tây Dương và giờ miền Trung; từ 9 giờ 30-21 giờ 30 giờ miền Đông; từ 7 giờ 30-19 giờ 30 giờ miền Tây Bắc Mỹ và từ 7-19 giờ theo giờ Thái Bình Dương.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]