(Baothanhhoa.vn) - Từ 7 giờ sáng 19/5, các cử tri nước này đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn 7, giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 kéo dài hơn 1 tháng qua bắt đầu từ ngày 11/4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu giai đoạn cuối của cuộc bầu cử Hạ viện

Từ 7 giờ sáng 19/5, các cử tri nước này đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn 7, giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 kéo dài hơn 1 tháng qua bắt đầu từ ngày 11/4.

Cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu giai đoạn cuối của cuộc bầu cử Hạ việnCử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu vòng cuối cùng. (Nguồn: moneycontrol)

Giai đoạn 7 chứng kiến 909 ứng cử viên chạy đua vào 59 ghế Hạ viện. Tổng cộng 100.304 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập để đón khoảng 99,7 triệu cử tri.

Giai đoạn này sẽ bầu ra 13 ghế Hạ viện tại bang Punjab, 13 ghế tại bang Uttar Pradesh, 9 ghế tại bang Tây Bengal, 8 ghế tại mỗi bang Bihar và Madhya Pradesh, 4 ghế tại bang Himachal Pradesh, 3 ghế tại bang Jharkhand và 1 ghế tại bang Chandigarh.

Trong số 59 ghế được đưa ra bầu tại giai đoạn này, đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền kiểm soát 30 ghế từ cuộc bầu cử năm 2014.

Cuộc tổng tuyển cử năm nay của Ấn Độ diễn ra theo 7 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 11/4 cho đến ngày 19/5 để bầu ra 543 Hạ nghị sỹ. Chính đảng hay liên minh nào giành được tối thiểu 272 ghế sẽ có quyền thành lập chính phủ.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 sẽ được công bố vào ngày 23/5 tới.

Tuy nhiên, ngay sau khi giai đoạn cuối cùng kết thúc vào 18 giờ ngày 19/5, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu, sau khi lệnh cấm hoạt động thăm dò này được dỡ bỏ từ 18 giờ 30 cùng ngày.

LP (Theo THX)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]