Trước ý định điều tra từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa, ông Hunter Biden - con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden ngày 13/10 thông báo sẽ rút khỏi Hội đồng quản trị công ty quản lý quỹ đầu tư BHR - công ty cổ phần tư nhân do Trung Quốc góp vốn, vào cuối tháng này như một phần trong cam kết của ông là không làm việc cho những công ty thuộc sở hữu nước ngoài nếu cha ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden bỏ việc tại công ty Trung Quốc

Trước ý định điều tra từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa, ông Hunter Biden - con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden ngày 13/10 thông báo sẽ rút khỏi Hội đồng quản trị công ty quản lý quỹ đầu tư BHR - công ty cổ phần tư nhân do Trung Quốc góp vốn, vào cuối tháng này như một phần trong cam kết của ông là không làm việc cho những công ty thuộc sở hữu nước ngoài nếu cha ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden bỏ việc tại công ty Trung QuốcÔng Hunter Biden. (Nguồn: Getty)

OOng Hunter Biden, 49 tuổi, đã thông báo quyết định trên trong một thông cáo do luật sư George Mesires đăng tải. Ông Mesires là người đã biện hộ cho công việc của ông Hunter Biden ở Ukraine và Trung Quốc, vốn là vấn đề gây tranh cãi trong những ngày gần đây khi Tổng thống Trump yêu cầu Kyiv và Bắc Kinh điều tra hoạt động kinh doanh của cha con ông Biden dù chưa có chứng cứ cho thấy ông Hunter Biden có hành vi sai phạm.

Tuy nhiên, trong một phản ứng, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Doug Collins thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho rằng “đây chỉ là một cách khác để cứu vãn một chiến dịch tranh cử đang trên đà thất bại”./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]