(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Colombia công bố, Colombia đã công nhận Palestine là một nhà nước có chủ quyền vào thời điểm trước khi ông Ivan Duque nhậm chức Tổng thống mới của quốc gia Nam Mỹ này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Colombia công nhận Palestine là một nhà nước có chủ quyền

Ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Colombia công bố, Colombia đã công nhận Palestine là một nhà nước có chủ quyền vào thời điểm trước khi ông Ivan Duque nhậm chức Tổng thống mới của quốc gia Nam Mỹ này.

Bức thư có đoạn: “Tôi muốn thông báo với các bạn rằng, nhân danh Chính phủ Colombia, Tổng thống Juan Manuel Santos đã quyết định công nhận Palestine là một nhà nước tự do, độc lập và có chủ quyền." Bức thư đã được Ngoại trưởng trong chính quyền của Tổng thống Santos, bà Maria Angela Holguin ký. Trong khi đó, tân Ngoại tưởng Carlos Holmes cho biết, ông sẽ xem xét lại “những tác động” do quyết định của chính phủ tiền nhiệm, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn ngoại giao tốt đẹp.


HG (Theo AFP, TTXVN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]