(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/6, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/6 tới, tại thành phố Osaka, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự hội nghị G20 ở Nhật Bản

Ngày 23/6, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/6 tới, tại thành phố Osaka, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự hội nghị G20 ở Nhật BảnChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là khẳng định chính thức đầu tiên của Trung Quốc về việc ông Tập Cận Bình tham dự hội nghị này.

Dư luận kỳ vọng Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề sự kiện này.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump được đánh giá mang tính then chốt đối với nỗ lực quay trở lại bàn đàm phán nhằm đẩy lùi tình trạng leo thang trong chiến tranh thương mại Trung-Mỹ.

Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang rơi vào vòng xoáy chiến tranh thương mại tốn kém, gây áp lực cho các thị trường và làm tổn hại nền kinh tế thế giới.

Các cuộc đàm phán song phương nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giúp giải quyết mâu thuẫn đã đổ vỡ hồi tháng trước, sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh rút lại các cam kết về việc tiến hành thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc. Từ đó tới nay, các hoạt động trao đổi giữa hai bên diễn ra hạn chế.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông trông đợi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 để thảo luận về bất đồng thương mại giữa hai nước.

Mỹ đã áp đặt mức thuế 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, cũng như đe dọa sẽ áp thuế lên tới 300 tỷ USD với số hàng hóa nhập khẩu còn lại, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

LP (Theo THX)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]