(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Abu Dhabi, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - chuyến thăm đầu tiên tới UAE của một nguyên thủ Trung Quốc trong 29 năm qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến UAE bắt đầu thăm cấp nhà nước

Ngày 19/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Abu Dhabi, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - chuyến thăm đầu tiên tới UAE của một nguyên thủ Trung Quốc trong 29 năm qua.

Trước thềm chuyến thăm, hai nước đã ký kết một loạt thỏa thuận thương mại và dầu mỏ. Công ty dầu lửa quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) thông báo đã ký hai hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với BGP Inc., một chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), nhằm tiến hành thăm dò địa chất tại UAE để tìm kiếm dầu và khí đốt ở một số địa điểm ven biển và ngoài khơi của vương quốc này, trải dài trên một khu vực rộng 53.000 km2. CNPC trước đó đã có hai hợp đồng nhượng quyền với ADNOC trị giá khoảng 3 tỷ USD.


HG (Theo THX, AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]