(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/7, đài truyền hình Ennaahar TV đưa tin Chủ tịch Quốc hội Algeria Moad Bouchareb đã từ chức trong bối cảnh những người biểu tình liên tục kêu gọi ông từ bỏ quyền lực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Algeria Moad Bouchareb đã từ chức

Ngày 2/7, đài truyền hình Ennaahar TV đưa tin Chủ tịch Quốc hội Algeria Moad Bouchareb đã từ chức trong bối cảnh những người biểu tình liên tục kêu gọi ông từ bỏ quyền lực.

Chủ tịch Quốc hội Algeria Moad Bouchareb đã từ chức Chủ tịch Quốc hội Algeria Moad Bouchareb. (Nguồn: Reuters)

Việc ông Bouchareb thông báo rời khỏi vị trí người đứng đầu Quốc hôi chỉ 3 tháng sau khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức trước sức ép từ những cuộc biểu tình kêu gọi một cuộc cải cách triệt để, đồng thời chấm dứt tình trạng tham nhũng và bè phái mang tính hệ thống.

Trước đó, giới chức Algeria đã trì hoãn vô thời hạn việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 4/7 tới, do thiếu ứng cử viên.

Đất nước Algeria đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi người dân liên tục biểu tình với quy mô lan rộng trên cả nước từ ngày 22/2 vừa qua, đặc biệt tại thủ đô Algiers - nơi bị cấm biểu tình dưới mọi hình thức từ năm 2001.

Những người biểu tình ban đầu phản đối Tổng thống Bouteflika tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 sau 20 năm nắm quyền lãnh đạo, sau đó yêu cầu thay đổi triệt để hệ thống chính trị ở Algeria .

Sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (tức Thượng viện) Bensalah đã được ủy nhiệm tạm thời giữ chức tổng thống trong tối đa 3 tháng và trong vòng 90 ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới.

LP (Theo Reuters)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]