Tình hình tại Venezuela đang trở nên hết sức căng thẳng trước thềm cuộc tuần hành lớn mà chính phủ nước này kêu gọi tổ chức trong ngày 23/1 theo giờ địa phương nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nicolas Maduro, cũng như đối trọng lại với cuộc biểu tình của phe đối lập sẽ diễn ra cùng ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ Venezuela tố cáo âm mưu gây bất ổn của phe đối lập

Tình hình tại Venezuela đang trở nên hết sức căng thẳng trước thềm cuộc tuần hành lớn mà chính phủ nước này kêu gọi tổ chức trong ngày 23/1 theo giờ địa phương nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nicolas Maduro, cũng như đối trọng lại với cuộc biểu tình của phe đối lập sẽ diễn ra cùng ngày.

Chính phủ Venezuela tố cáo âm mưu gây bất ổn của phe đối lậpBộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez. (Nguồn: EFE)

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, một số nhóm liên quan tới đảng Ý chí Nhân dân (VP) đối lập đang chuẩn bị các hành động bạo lực nhằm vào chính những người ủng hộ phe đối lập để sau đó đổ lỗi cho chính phủ, tạo cớ gây ra cuộc bạo loạn với mục tiêu cao nhất là lật đổ chính phủ của Tổng thống Maduro.

Từ lời khai của nhóm binh sỹ thuộc lực lượng Phòng vệ Quốc gia bị bắt giữ sau khi tham gia vào cuộc nổi dậy và đánh cắp vũ khí cách đây ít ngày, cơ quan chức năng phát hiện các nhóm đối lập dự định sử dụng hơn 50 khẩu súng đánh cắp được để tạo ra các hành động bạo lực đường phố, gây ra tình trạng hỗn loạn trong dân chúng và thậm chí là có thể tấn công vào trụ sở chính phủ.

Thậm chí những đối tượng tham gia vào kế hoạch này cũng đã chuẩn bị cả đồng phục của lực lượng vũ trang Venezuela nhằm gây ra sự “nhầm lẫn.”

Bộ trưởng Rodriguez cũng cáo buộc chính phủ Mỹ đứng đằng sau những kế hoạch gây bất ổn tình hình chính trị xã hội tại Venezuela, tạo ra cớ để thực thi một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Maduro. Chính phủ Venezuela cũng đã cung cấp toàn bộ thông tin về những kế hoạch nguy hiểm trên cho nghị sỹ đối lập Stalin Gonzalez, điều phối viên tổ chức cuộc tuần hành của phe đối lập.

Mặc dù vậy, trong hai ngày qua hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Caracas, trong khi nhiều đối tượng quá khích đã đốt lửa chặn đường, đập phá các cửa hàng hai bên đường buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp giải tán các đám đông. Chính phủ Venezuela khẳng định mọi hành động vượt quá giới hạn dân chủ sẽ bị trừng phạt./.

Theo TTXVN/AFP


Theo TTXVN/AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]