Một nguồn tin ở Rome ngày 17/12 cho biết Chính phủ liên minh của Italy đã đạt được sự nhất trí về những con số và nội dung của dự toán ngân sách sẽ được trình lên Ủy ban châu Âu (EC) trong nỗ lực tránh bị phạt vì thâm hụt ngân sách tăng trong năm tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ liên minh Italy thống nhất về các nội dung ngân sách 2019

Một nguồn tin ở Rome ngày 17/12 cho biết Chính phủ liên minh của Italy đã đạt được sự nhất trí về những con số và nội dung của dự toán ngân sách sẽ được trình lên Ủy ban châu Âu (EC) trong nỗ lực tránh bị phạt vì thâm hụt ngân sách tăng trong năm tới.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Financial Express)

EC đã bác bỏ ngân sách của Italy hồi tháng 10/2018, trong đó ước tính nợ không giảm, và cho rằng ngân sách này vi phạm các quy định về tài chính của Liên minh châu Âu (EU). Nước này đã nộp bản sửa đổi vào tuần trước, với một mức thâm hụt thấp hơn, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng với EC.

Chính phủ Italy đã phải tiến hành cuộc họp kéo dài vào tối 16/12 để thống nhất những chi tiết có thể nhượng bộ.

Thời gian để hoàn tất luật ngân sách năm 2019 không còn nhiều khi cần được thông qua vào cuối năm 2018. Cuộc họp của Chính phủ Italy đã kết thúc sau hơn bốn giờ đồng hồ với một số chi tiết được công bố.

Lãnh đạo đảng Liên đoàn, Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Phong trào năm sao, Luigi Di Maio và Thủ tướng Giuseppe Conte đã khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào với EC sẽ không đụng chạm tới những cải cách ưu tiên là hỗ trợ thu nhập cho người nghèo và hạ tuổi nghỉ hưu.

Đề xuất ngân sách cũng sẽ bao gồm các biện pháp tăng thuế đánh vào xe ôtô hạng sang nhằm khuyến khích các mẫu xe điện và xe động cơ lai.

Trong dự thảo được đưa ra trước đó, kế hoạch tăng thuế đối với xe chạy nhiên liệu là nguyên nhân gây bất đồng giữa ông Salvini và ông Di Maio.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Salvini cho biết lãnh đạo hai đảng cùng với Thủ tướng Conte đã đạt được sự nhất trí về việc giảm thâm hụt ngân sách hơn nữa và kết quả này có thể sẽ nhận được sự phê chuẩn của EC.

Trong khi đó, ông Di Maio tin rằng các cuộc đàm phán với EC sẽ cho phép Italy tránh vi phạm kỷ luật tài chính của khối.


LP (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]