Bộ Y tế Cuba (Minsap) ngày 13/2 ra thông cáo, trong đó khẳng định Chính phủ Cuba sẵn sàng đón nhận trở lại các bác sỹ không trở về từ Brazil sau khi La Habana chấm dứt chương trình hợp tác y tế “Thêm nhiều bác sỹ” với chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ Cuba sẵn sàng đón nhận các bác sỹ không trở về từ Brazil

Bộ Y tế Cuba (Minsap) ngày 13/2 ra thông cáo, trong đó khẳng định Chính phủ Cuba sẵn sàng đón nhận trở lại các bác sỹ không trở về từ Brazil sau khi La Habana chấm dứt chương trình hợp tác y tế “Thêm nhiều bác sỹ” với chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro.

Chính phủ Cuba sẵn sàng đón nhận các bác sỹ không trở về từ Brazil(Nguồn: WRLN)

Trong thông cáo đưa ra, Minsap nêu rõ, những cam kết tuyển dụng việc làm cho các bác sỹ Cuba từ Chính phủ Brazil đã không được thực hiện, do mới đây chính phủ nước này đã quyết định chấm dứt hoàn toàn Chương trình Y tế “Thêm nhiều bác sỹ."

Thông cáo của Minsap nhấn mạnh, Chính phủ Cuba không chỉ chào đón những người từng quyết định không trở về, mà còn sẵn sàng cung cấp việc làm cho họ trong hệ thống y tế quốc gia.

Ngoài ra, Minsap cũng cho hay, Đại sứ quán Cuba và lãnh sự quán nước này tại Brazil luôn sẵn sàng hỗ trợ việc quay trở lại Tổ quốc của công dân Cuba, bên cạnh việc cung cấp các giấy tờ và thủ tục cần thiết.

Tháng 11/2018, Cuba tuyên bố ngừng chương trình hợp tác y tế mang tên “Thêm nhiều bác sỹ” với chính quyền mới của Brazil sau những phát ngôn mang tính "đe dọa" và “thiếu tôn trọng” từ Tổng thống Bolsonaro.

La Habana ngay sau đó cũng tiến hành rút khỏi Brazil gần 8.000 bác sỹ và chuyên gia y tế đang làm việc tại nước Nam Mỹ. Tuy nhiên trong số đó có những người đã quyết định ở lại.

Hôm 12/2 vừa qua, tờ El Nuevo Herald của Mỹ đã công bố một bài báo với tiêu đề “Các bác sỹ Cuba cảm thấy bị Bolsonaro phản bội," trong đó cho hay các bác sỹ Cuba lựa chọn ở lại Brazil đang phải trải qua rất nhiều khó khăn bởi chính phủ nước này đã không thực hiện những cam kết từng đưa ra trước đó.

Tờ báo này cũng dẫn lời các bác sỹ Cuba cho biết hầu hết những người ở lại đang cảm thấy cực kỳ bấp bênh và bất lực, thậm chí đang phải sống dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè với phần nhiều trong số đó từng là bệnh nhân của họ./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]