Bộ trưởng Tài chính Anh ngày 9/10 cho biết, Chính phủ nước này sẽ trả 2/3 lương cho những nhân viên làm việc cho các công ty buộc phải đóng cửa trong giai đoạn phong tỏa vì dịch COVID-19, theo kế hoạch hỗ trợ việc làm mở rộng được ông công bố cùng ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chính phủ Anh mở rộng chương trình hỗ trợ người lao động

Bộ trưởng Tài chính Anh ngày 9/10 cho biết, Chính phủ nước này sẽ trả 2/3 lương cho những nhân viên làm việc cho các công ty buộc phải đóng cửa trong giai đoạn phong tỏa vì dịch COVID-19, theo kế hoạch hỗ trợ việc làm mở rộng được ông công bố cùng ngày.

Chính phủ Anh mở rộng chương trình hỗ trợ người lao động

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi di chuyển trên đường phố tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo chương trình này, các doanh nghiệp trên khắp Vương quốc Anh được yêu cầu đóng cửa trong một giai đoạn của mùa Đông như một phần của các hạn chế đi lại do các địa phương hoặc chính phủ áp đặt sẽ nhận được nguồn tài trợ để trả lương cho những nhân viên không thể làm việc.

Chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện bằng cách trả 2/3 tiền lương của mỗi nhân viên, tối đa là 2.100 bảng Anh (khoảng 2.736 USD) mỗi tháng, kể từ ngày 1/11. Chương trình này sẽ kéo dài trong sáu tháng.

Ngoài ra, Chính phủ Anh sẽ tăng các khoản trợ cấp tiền mặt để hỗ trợ chi phí cố định cho các doanh nghiệp Anh phải đóng cửa tại địa phương.

Các khoản này sẽ được liên kết với giá trị tài sản phải chịu thuế của doanh nghiệp, tối đa là 3.000 bảng Anh (khoảng 3.908 USD) mỗi tháng và được trả hai tuần một lần.

Mức hỗ trợ trên cao hơn hẳn so với khoản 1.500 bảng Anh (khoảng 1.954 USD) chi trả mỗi ba tuần một lần như trước đây.

Một tuyên bố từ Bộ Tài chính Anh cho biết, kế hoạch tài trợ tiền mặt này có thể giúp ích cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp, bao gồm các nhà hàng, quán rượu, các tụ điểm giải trí và nhiều nơi khác nữa.

Người đứng đầu Phòng Thương mại Anh (BCC) ông Adam Marshall cho biết, ông rất hoan nghênh động thái hỗ trợ mới này từ Chính phủ, khi các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội bổ sung để ngăn đà lây lan của COVID-19 sẽ có tác động đáng kể đến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, tại các trung tâm thị trấn và thành phố.

Tuy nhiên, ông Marshall vẫn nhấn mạnh rằng sẽ không có chính sách hỗ trợ tài chính nào thay thế được một nền kinh tế mở và hoạt động bình thường.

Chương trình hỗ trợ mới nhất được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại Anh và các nhiều cơ sở kinh doanh tại miền Trung Scotland phải đóng cửa trong hơn hai tuần để phòng dịch.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ đưa ra hệ thống các biện pháp phòng dịch mới ba cấp độ, theo đó các cơ sở kinh doanh trong ngành dịch vụ như quán rượu và nhà hàng có thể sẽ phải đóng cửa tạm thời.

Theo AFP


Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]