Tân Hoa xã đưa tin Lực lượng cảnh sát Hong Kong ngày 20/9 cho biết tổng cộng 1.474 người, ở độ tuổi từ 12 đến 84, đã bị bắt giữ trong những cuộc biểu tình bạo lực đã và đang gây ra tình trạng bất ổn ở đặc khu hành chính này kể từ tháng Sáu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 1.474 người trong các vụ biểu tình bạo lực

Tân Hoa xã đưa tin Lực lượng cảnh sát Hong Kong ngày 20/9 cho biết tổng cộng 1.474 người, ở độ tuổi từ 12 đến 84, đã bị bắt giữ trong những cuộc biểu tình bạo lực đã và đang gây ra tình trạng bất ổn ở đặc khu hành chính này kể từ tháng Sáu.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 1.474 người trong các vụ biểu tình bạo lựcNgười biểu tình ném bom xăng gây rối trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 15/9/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu tại buổi họp báo, sỹ quan cấp cao thuộc bộ phận quan hệ công chúng của lực lượng cảnh sát Hong Kong (PPRB) Giang Vĩnh Tường cho biết 207 người đã bị buộc tội từ gây rối và tụ tập bất hợp pháp đến cố ý phá hoạt tài sản và sở hữu các loại vũ khí tấn công.

Ông Tạ Chấn Trung, trưởng bộ phận PPRB, đã bác bỏ những lời buộc tội vô căn cứ trên truyền thông và mạng trực tuyến như các sỹ quan cảnh sát từ Trung Quốc đại lục được cài cắm vào lực lượng cảnh sát Hong Kong, các sỹ quan cảnh sát Hong Kong phạm tội hiếp dâm và giết người.

Ông Tạ Chấn Trung nói: “Chúng ta phải nhấn mạnh rằng những luận điệu này là hoàn toàn sai trái, chúng đang kích động sự thù hận trong công chúng và phá tan xã hội của chúng ta. Không một xã hội văn minh nào có thể dung thứ cho những hành vi như vậy”.

Theo THX



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]