Tin liên quan
Đọc nhiều
Căng thẳng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ liên quan đến đồng minh của AKP
Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/10 triệu Đại biện Mỹ đến Bộ Ngoại giao nước này một ngày sau khi tài khoản Twitter của Đại sứ quán Mỹ nhấn nút “Like” một đoạn tweet liên quan đến ông Devlet Bahceli, thủ lĩnh Đảng Phong trào Dân tộc (MHP) - đồng minh của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) do Tổng thống Tayyip Erdoga n lãnh đạo.
Lãnh đạo đảng MHP Devlet Bahceli. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đoạn tweet trên viết rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cần sẵn sàng cho một vương quốc chính trị không có ông Bahceli - người đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe theo suy đoán của dư luận trong những tuần gần đây.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu Đại biện Mỹ đến cơ quan này và yêu cầu một sự giải thích “cởi mở và rõ ràng” liên quan đến vấn đề trên.
Trên mạng xã hội Twitter, AKP cho rằng người đã đăng tải đoạn tweet muốn thiết lập các mối liên kết với mạng lưới của giáo sỹ Fethullah Gulen - nhân vật bị Ankara cáo buộc giàn xếp cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Người phát ngôn AKP Omer Celik khẳng định, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ cần phải điều tra về vụ việc và một lời xin lỗi là chưa đủ. Vụ việc cho thấy “ai đó làm việc cho Đại sứ quán đã thực hiện một nỗ lực đặc biệt nhằm phá hoại quan hệ giữa hai nước.”
Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải một lời xin lỗi trên mạng Twitter vào tối 5/10 nói rằng: “Sớm hôm nay, tài khoản Twitter của Đại sứ quán chúng tôi đã”thích“nhầm một đoạn tweet không liên quan. Chúng tôi lấy làm tiếc về sai sót này và xin lỗi về mọi sự nhầm lẫn.”
Trang Twitter của Đại sứ quán Mỹ cũng bỏ chọn nút “Like” đối với đoạn tweet trên./.
(Theo Reuters/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2024-03-28 13:45:00
Vụ tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hai thi thể dưới sông Patapsco
- 2019-10-07 09:25:00
Iraq khẳng định lực lượng chính phủ không nổ súng vào người biểu tình
Palestine khẳng định tổ chức bầu cử ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza
Taliban sẽ tấn công binh sỹ Mỹ cho tới khi đạt thỏa thuận hòa bình
Xung đột khiến hơn 2 triệu trẻ em Tây và Trung Phi không thể đến lớp
Triều Tiên: Việc tiếp tục duy trì đàm phán phụ thuộc vào Mỹ
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ điện đàm về “vùng an toàn” ở Syria
Đức cảnh báo về một làn sóng người tị nạn mới lớn hơn hồi 2015
Bồ Đào Nha: Đảng Xã hội cầm quyền thắng cử nhưng vẫn không đạt đa số
Iran tuyên bố sớm trả tự do cho nữ nhà báo Nga Yulia Yuzik
Philippines coi Nga là đối tác thương mại và đầu tư ưu tiên