Ngày 21/7, các đảng đối lập đã nhóm họp tại thủ đô Algiers của Algeria và đưa ra một số điều kiện để tham gia cuộc đối thoại do Tổng thống tạm quyền Abdelkader Bensalah đề xuất nhằm sớm đưa quốc gia Bắc Phi này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các đảng đối lập ở Algeria đề xuất giải pháp đối thoại

Ngày 21/7, các đảng đối lập đã nhóm họp tại thủ đô Algiers của Algeria và đưa ra một số điều kiện để tham gia cuộc đối thoại do Tổng thống tạm quyền Abdelkader Bensalah đề xuất nhằm sớm đưa quốc gia Bắc Phi này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Các đảng đối lập ở Algeria đề xuất giải pháp đối thoạiNgười dân Algeria tập trung biểu tình phản đối Chính phủ tại thủ đô Algiers ngày 12/7/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các đảng đối lập đã yêu cầu thực hiện ngay những điểm chính, gồm trả tự do tù nhân chính trị, các nhân vật biểu tượng của chính quyền hiện tại phải "ra đi," và thực hiện nền chính trị mở cho tất cả các chính đảng.

Các đảng đối lập nhấn mạnh "sẽ không có một sáng kiến chính trị nào cũng như không có cuộc đối thoại nào nếu không thõa mãn những điều kiện trên."

Tại cuộc họp, một số chính đảng đối lập cũng bày tỏ ủng hộ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt, trong khi một số đảng khác muốn có một giai đoạn chuyển tiếp.

Đề xuất trên của các đảng đối lập phần lớn tương đồng với yêu cầu của các chính đảng trung lập khác.

Hôm 3/7, Tổng thống tạm quyền Bensalah đã kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại "tự do và minh bạch" do các nhân vật quốc gia "đáng tin cậy, độc lập, không liên kết đảng phái nào cũng như không có tham vọng tham gia tranh cử tổng thống" đứng ra đảm trách.

Ông nhấn mạnh trong cuộc đối thoại này, sẽ không có sự tham gia của đại diện chính quyền và quân đội.

Đến ngày 6/7, một hội nghị đối thoại quốc gia, quy tụ hơn 10 chính đảng, đại diện nhiều tổ chức xã hội dân sự, tổ chức công đoàn và nhiều nhân vật uy tín quốc gia, cũng đã diễn ra tại Algiers.

Những người tham gia hội nghị cũng đề xuất nhiều giải pháp để giúp Algeria thoát khỏi khủng hoảng bằng một giải pháp chính trị trong khuôn khổ Hiến pháp và tổ chức đối thoại quốc gia, sau đó tiến hành bầu cử trong 6 tháng.

Hội nghị kêu gọi thành lập một cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức đối thoại do các nhân vật uy tính có sự đồng thuận quốc gia “trung thực, đáng tin cậy và kỹ trị" chịu trách nhiệm thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]