Tin liên quan
Đọc nhiều
Bolivia tiến hành tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng Năm tới
Cử tri Bolivia sẽ đi bầu tổng thống mới vào ngày 3/5/2020, hơn 6 tháng sau khi cuộc bầu cử gây tranh cãi trước đó dẫn tới tình trạng hỗn loạn trong xã hội, buộc Tổng thống Evo Morales từ chức.
Các nghị sỹ biểu quyết thông qua dự luật tổ chức bầu cử tại phiên họp Quốc hội Bolivia ở La Paz ngày 23/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong thông báo ngày 4/1, Phó Chánh án Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia - ông Oscar Hassenteufel cho biết cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ diễn ra vào “ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Năm,” tức ngày 3/5 tới.
Hiện giới chức bầu cử Bolivia đang gấp rút đề ra lịch trình cụ thể, bao gồm ngày để các ứng cử viên đăng ký tranh cử, lịch trình tiến hành chiến dịch tranh cử , cũng như các quy định về vận động tranh cử và bầu cử vòng hai nếu có.
Bolivia đã lâm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Morales tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 vào ngày 20/10 vừa qua, dẫn tới cuộc biểu tình khiến hàng chục người thiệt mạng.
Trước sức ép của dư luận, ông Morales phải từ chức ngày 10/11, lánh sang sang Mexico và sau đó là Argentina để tị nạn chính trị sau 14 năm cầm quyền.
Hiện, bà Jeanine Anez là Tổng thống tạm quyền của Bolivia.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2020-01-04 10:22:00
Mỹ: Đâm dao tại thành phố Austin khiến 1 người thiệt mạng
Italy nâng mức cảnh báo tối đa tại các căn cứ quân sự ở nước ngoài
Bầu cử Mỹ 2020: Bà Warren gây quỹ 71 triệu USD cho chiến dịch tranh cử
Mỹ tiến hành thêm một vụ không kích nhằm vào đoàn xe ở Iraq
Gần 3.000 binh sỹ Mỹ được triển khai bổ sung tới Trung Đông
Lãnh tụ tối cao Iran thề trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani
Iran tuyên bố không sợ trước bất kỳ cuộc xung đột nào
Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và đối thoại
Kenya: Phiến quân Al-Shabab tấn công xe buýt, bắt cóc toàn bộ khách
Afghanistan: Thêm 10 phiến quân Taliban ra đầu hàng