Hãng thông tấn Interfax ngày 15/10 dẫn tuyên bố của quân đội Nga cho biết, các Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ đã điện đàm về tình hình ở Syria. Tại cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã thảo luận về tình hình Syria sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút các lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực xung đột, qua đó cho phép các lực lượng Syria được Nga hậu thuẫn triển khai sâu bên trong vũng lãnh thổ do các lực lượng người Kurd được Washington chống lưng nắm quyền kiểm soát ở phía Nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
(Baothanhhoa.vn) - Nga và Triều Tiên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quân sự trên nền tảng “ổn định và lâu dài”, trong bối cảnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng giữa xung đột tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4, thỏa thuận được đưa ra...
(Baothanhhoa.vn) - Hai cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Yair Lapid tuyên bố hợp nhất lực lượng chính trị, nhằm cạnh tranh với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Diễn biến này đánh dấu bước đi...
(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rạng sáng ngày 27/4 đã đăng tải trên mạng xã hội rằng trong chuyến thăm Oman, ông đã thảo luận với phía nước chủ nhà về các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng...
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga không thể bị xem là “mối đe dọa chính” đối với châu Âu, đồng thời nhấn mạnh vị trí địa lý và vai trò của Nga như một phần của lục địa Á – Âu.
(Baothanhhoa.vn) - Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 27/4 cho thấy chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 tăng 2,9%, đạt mức cao kỷ lục 2.890 tỷ USD, dù Mỹ giảm ngân sách quốc phòng trong bối cảnh tạm dừng viện trợ tài chính mới...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu