Ngày 23/9, Iran tuyên bố Anh cần ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia thay vì cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo, sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Anh không bán vũ khí cho Saudi Arabia

Ngày 23/9, Iran tuyên bố Anh cần ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia thay vì cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo, sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia.

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Anh không bán vũ khí cho Saudi ArabiaKhói bốc lên từ nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia ở Abqaig sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết: “Chính phủ Anh, thay vì thực hiện các nỗ lực vô ích chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, cần ngừng bán vũ khí sát thương cho Saudi Arabia .”

“Đây cũng là yêu cầu của rất nhiều người trên thế giới, và cách tự giải thoát khỏi những cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh chống lại người dân Yemen,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm./.

(Theo Reuters, Vietnam+)


(Theo Reuters, Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]