Chiều 23/5, lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) Rahul Gandhi đã thừa nhận kết quả yếu kém của đảng này trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17. Đây là cuộc bầu cử lập pháp kéo dài nhất thế giới, bắt đầu từ ngày 11/4 đến 19/5, theo 7 giai đoạn. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Lãnh đạo đảng Quốc đại thừa nhận thất bại

Chiều 23/5, lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) Rahul Gandhi đã thừa nhận kết quả yếu kém của đảng này trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17. Đây là cuộc bầu cử lập pháp kéo dài nhất thế giới, bắt đầu từ ngày 11/4 đến 19/5, theo 7 giai đoạn.

Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Lãnh đạo đảng Quốc đại thừa nhận thất bạiLãnh đạo đảng Quốc đại (INC) Rahul Gandhi. (Nguồn: ndtv)

Phát biểu với báo giới, ông Rahul chúc mừng Thủ tướng Narendra Modi về chiến thắng của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP).

Trong khi đó, ông Rahul cũng thừa nhận mất ghế tại Quốc hội sau thất bại trước bà Smriti Irani, Bộ trưởng Dệt may - ứng cử viên của BJP tại khu vực bầu cử Amethi, từng là một thành trì của gia tộc Gandhi.

Thất bại này chắc chắn sẽ đặt ra những nghi vấn về năng lực và vai trò lãnh đạo của ông Rahul Gandhi.

Tính đến tối 23/5, liên minh cầm quyền do BJP đứng đầu đang chiến thắng và dẫn trước ở 346 ghế trong tổng số 542 ghế được đưa ra bầu, trong khi liên minh của INC chỉ dẫn ở 90 ghế.

Với kết quả này, ông Modi chắc chắn sẽ tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ hai trong 5 năm tới.

Chiến thắng này cũng sẽ cho phép ông Modi thúc đẩy các kế hoạch cải cách nhằm giảm thất nghiệp, cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn đối với khu vực nông thôn.

Cuộc tổng tuyển cử năm nay chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục 67,11%, so với mức 66,40% trong kỳ bầu cử năm 2014./.

Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]