(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/8, giới chức Australia thông báo, 5 người gốc Liban đã bị tước quyền công dân Australia do tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Australia tước quyền công dân 5 đối tượng có quan hệ với IS

Ngày 9/8, giới chức Australia thông báo, 5 người gốc Liban đã bị tước quyền công dân Australia do tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Các đối tượng trên cùng với Khaled Sharrouf, đối tượng khủng bố khét tiếng người Australia, là những công dân bị đuổi khỏi Australia theo quy định của luật chống khủng bố cứng rắn hơn của nước này. 5 đối tượng này trong độ tuổi 20 và 30 tuổi. Ông Dutton không công bố thêm chi tiết về danh tính của các đối tượng này. Canberra đang ngày càng quan ngại về việc các công dân Australia quay về nước, sau khi gia nhập IS ở nước ngoài và đã thông qua một loạt bộ luật an ninh quốc gia cứng rắn hơn trong những năm gần đây.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]