Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ và Mỹ thảo luận về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực tên lửa
Ngày 18/1 dẫn đánh giá phòng thủ tên lửa (MDR) năm 2019 của Lầu Năm Góc cho biết, Ấn Độ và Mỹ đã thảo luận về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực tên lửa.
Tên lửa đạn đạo Agni-IV của Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
MDR 2019 khẳng định cuộc thảo luận là một phần của quá trình phát triển tự nhiên của Ấn Độ với tư cách là đối tác quốc phòng chính và là nhân tố chủ chốt của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ.
Cuộc thảo luận giữa New Delhi và Washington diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia Nam Á đang phát triển tiềm lực các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tiên tiến và đa dạng. Diễn biến này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga hồi tháng 10 năm ngoái.
Ấn Độ là quốc gia Nam Á đầu tiên và là quốc gia châu Á thứ ba sau Nhật Bản và Hàn Quốc được Mỹ cấp quy chế quyền thương mại chiến lược (STA-1).
Hai nước cũng mới ký thỏa thuận Thỏa thuận an ninh và tương thích liên lạc (COMCASA) nhân Đối thoại 2+2 diễn ra vào tháng 9/2018.
Theo TTXVN
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2019-01-18 09:03:00
Năm 2019 tiếp tục nỗ lực, tạo môi trường báo chí phát triển lành mạnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc sẽ đến Mỹ đàm phán thương mại
Trung Quốc đối mặt nhiều nguy cơ tiềm ẩn do dân số giảm
Nga sẽ giúp đỡ Serbia tăng cường khả năng phòng thủ
Chủ tịch đảng Bảo thủ: Anh không thể ở lại liên minh thuế quan EU
Saudi Arabia xúc tiến dự án “siêu thành phố” trị giá 500 tỷ USD
Lầu Năm Góc công bố Báo cáo Phòng thủ Tên lửa 2019
Thái Lan có thể nới lỏng chính sách nhập cư vào nước này
Tổng thống Mỹ hoãn chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch Hạ viện
Trung Quốc nỗ lực bảo vệ tập đoàn Huawei tại thị trường Canada