Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ quyết mua tên lửa S-400 của Nga bất chấp cảnh báo từ Mỹ
Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 30/9 đã bảo vệ quyền của quốc gia này trong việc mua hệ thống tên lửa phòng không từ Nga bất chấp đe dọa trừng phạt từ Mỹ.
Trong chuyến công du tới Washington, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết New Delhi đang thảo luận về những quan ngại của phía Mỹ nhưng từ chối dự đoán quyết định cuối cùng về số phận thương vụ S-400 của Nga.
Trao đổi với báo giới trước khi gặp Ngoại trưởng chủ nhà Mike Pompeo, ông Jaishankar nêu rõ: "Chúng tôi luôn bảo vệ lâp trường rằng thứ mà chúng tôi mua - nguồn gốc của những thiết bị quân sự - là một quyền chủ quyền lớn...
Chúng tôi không muốn bất cứ một quốc gia nào bảo chúng tôi cần mua gì hay không nên mua gì từ Nga cũng như việc chúng tôi không muốn bất cứ nước nào khuyên chúng tôi nên mua hay không nên mua từ Mỹ.
Quyền tự do lựa chọn là của chúng tôi và chúng tôi cho rằng đó là lợi ích của tất cả mọi người khi công nhận điều đó."
Ấn Độ, một đồng minh trong Chiến tranh Lạnh với Liên Xô (cũ), hồi năm 2018 đã nhất trí mua 5 hệ thống S-400 trị giá 5,2 tỷ USD, và đang trong quá trình nhận chuyển giao./.
(Theo AFP/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 09:59:00
Ngoại trưởng Nga lần đầu tiết lộ thỏa thuận hòa bình bất thành
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2019-10-01 08:43:00
Mỹ không kích diệt bảy phần tử IS ở miền Nam Libya
Mỹ thay chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm thuộc Hạm đội 7
Mỹ yêu cầu Australia giúp làm rõ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử
Người dân Ukraine yêu cầu Tổng thống công bố nội dung điện đàm với Nga
Ô nhiễm không khí tại Bangkok lên mức có hại cho sức khỏe
ĐSQ Nhật tại Hàn cập nhật công khai mức độ phóng xạ ở Fukushima
Hàn, Nhật tham gia diễn tập hàng hải đa quốc gia bất chấp căng thẳng
Bộ trưởng Tài chính Anh: Brexit sẽ diễn ra đúng thời hạn cuối tháng 10
Trung Quốc kỳ vọng về một chương mới trong quan hệ với Nga
Cảnh sát New Zealand bắt giữ đối tượng đe dọa đánh bom ở thủ đô