Tin liên quan
Đọc nhiều
Ấn Độ phóng thử tên lửa Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Ngày 28/6, giới chức Ấn Độ thông báo nước này đã phóng thử tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phát triển trong nước.
Một vụ phóng tên lửa đất đối đất Prithvi-II. (Nguồn: ndtv.com)
Vụ thử được thực hiện ở bang miền Đông Odisha của nước này.
Theo giới chức Ấn Độ, vụ thử do Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược thuộc quân đội Ấn Độ tiến hành vào tối 27/6.
Đài phát thành nhà nước All India Radio nêu rõ vụ thử tên lửa Prithvi-II, vốn có tầm bắn lên tới 350km, được tiến hành từ một xe chở phóng lưu động từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur.
Tên lửa này có khả năng mang theo đầu đạn nặng 500-1.000kg và được vận hành bằng hai động cơ nhiên liệu lỏng.
Hồi tháng 2 năm ngoái, Ấn Độ cũng đã tiến hành thử tên lửa Prithvi-II tại khu thử nghiệm tích hợp trên.
Tên lửa Prithvi-II đã được biên chế vào lực lượng vũ trang Ấn Độ từ năm 2003. Đây là tên lửa đầu tiên của Ấn Độ được do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển theo chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp.
LP (Theo AP)
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-06-28 16:00:00
Đảng Nhân dân Campuchia long trọng lễ kỷ niệm 68 năm thành lập
Ấn Độ-Nhật Bản-Mỹ thảo luận về hợp tác an ninh, kết nối hạ tầng
Bộ trưởng các nước NATO thông qua chính sách mới về không gian
Lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ thảo luận một loạt vấn đề song phương
Giới chức Iran tiết lộ yêu cầu của Tehran trong đàm phán hạt nhân
Trung-Nhật đạt thỏa thuận 10 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
ASEAN-Hàn Quốc tăng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ
Bầu cử Mỹ 2020: Các ứng cử viên đảng Dân chủ tranh luận lần thứ 2
Chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ ngân sách biên giới