Ngày 24/12, kênh truyền hình 10 của Israel dẫn lời Tổng chưởng lý nước này Avichai Mandelblit cho biết quyết định có hay không truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ được đưa ra vào giữa tháng 2/2019 tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn định thời điểm công bố quyết định cáo trạng với Thủ tướng Israel

Ấn định thời điểm công bố quyết định cáo trạng với Thủ tướng IsraelThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các tuần ở Jerusalem ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/12, kênh truyền hình 10 của Israel dẫn lời Tổng chưởng lý nước này Avichai Mandelblit cho biết quyết định có hay không truy tố Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ được đưa ra vào giữa tháng 2/2019 tới.

Ông Netanyahu từng ba lần bị cảnh sát cáo buộc nhận hối lộ và các tội danh khác, song ông chưa lần nào bị truy tố.

Các nguồn tin cho biết trong trường hợp như vậy, sẽ không có lý do gì để trì hoãn thông báo, mặc dù các báo cáo trước đó cho rằng quá trình này có thể sẽ bị hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng Tư tới.

Việc làm này có thể mở đường cho một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Israel, trong đó ông Netanyahu sẽ phải đối đầu không chỉ với các đối thủ chính trị của mình, mà còn là cả một bản cáo trạng liên quan đến hối lộ và các tội danh khác.

LP (Theo BBC, AFP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]