Tin liên quan
Đọc nhiều
Ai Cập phê chuẩn thỏa thuận phân giới trên biển với Hy Lạp
Ngày 10/10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã ban hành sắc lệnh số 444/2020 về việc phê chuẩn thỏa thuận phân giới trên biển giữa nước này và Hy Lạp nhằm thiết lập một vùng đặc quyền kinh tế (EZZ) giữa hai nước.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (phải) và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias tại lễ ký thỏa thuận phân định hàng hải ở Cairo ngày 6/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 27/8, Hy Lạp cũng đã phê chuẩn hiệp định về biên giới trên biển với Ai Cập.
Theo hiệp định trên, trong trường hợp phát hiện tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả trữ lượng hydrocarbon, kéo dài từ EEZ của một trong hai bên đến EEZ của bên kia, hai bên phải hợp tác để đạt được thỏa thuận về cách thức khai thác các nguồn tài nguyên này.
[Diễn đàn Khí đốt Đông Địa Trung Hải chính thức được khởi động]
Trước đó, vào ngày 6/8, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias đã ký thỏa thuận mà theo ông Shoukry cho là nhằm “mục tiêu khai thác các khả năng sẵn có ở khu vực Đông Địa Trung Hải.”
Trong cuộc họp báo chung vào thời điểm đó, ông Shoukry khẳng định rằng các quy định của thỏa thuận giữa Cairo và Athens phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh rằng “thỏa thuận này cho phép Ai Cập và Hy Lạp đi trước, với việc tối đa hóa lợi ích từ sự giàu tài nguyên sẵn có trong các vùng đặc quyền kinh tế của cả hai nước, đặc biệt là trữ lượng khí đốt và dầu mỏ đầy hứa hẹn."
Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng chỉ ra rằng văn kiện hợp tác này cũng mở đường cho nhiều lĩnh vực hợp tác cấp khu vực giữa Ai Cập và Hy Lạp, trong đó có lĩnh vực năng lượng.
Quá trình đàm phán về vùng đặc quyền kinh tế giữa Ai Cập và Hy Lạp được khởi động cách đây hơn 3 năm trong chuyến thăm của Tổng thống Sisi tới Athens.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sisi và Thủ tướng Hy Lạp lúc đó là ông Alexi Tsipras đã nhất trí rằng để giúp mỗi quốc gia hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên tiềm tàng của vùng biển quốc gia hai bên cần ký kết một thỏa thuận.
Thỏa thuận này sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng.
Theo THX
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2020-10-11 14:57:00
Nổ khí gas nghiêm trọng tại Algeria, hơn 20 người thương vong
Nhật Bản hủy kế hoạch ra mắt máy bay chiến đấu không người lái
Bác sỹ xác nhận ông Trump không còn nguy cơ truyền bệnh COVID-19
Lệnh ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh chính thức có hiệu lực
Chính phủ Anh mở rộng chương trình hỗ trợ người lao động
Nghị sỹ Mỹ đề xuất chặn IPO của công ty tài chính thuộc Alibaba
Triều Tiên thắt chặt an ninh dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động
Huỷ cuộc tranh luận tay đôi thứ hai của 2 ứng viên Trump-Biden
Ấn Độ tăng cường sức mạnh kho tên lửa với hàng loạt vụ bắn thử
Liên hợp quốc kêu gọi lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Nagorny-Karabakh