(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ban bố lệnh ngừng bắn với phiến quân Taliban nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo bất chấp tình hình giao tranh căng thẳng trong vài ngày qua tại thành phố Ghazni, miền Trung nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Afghanistan tuyên bố ngừng bắn với Taliban trong dịp lễ Eid al-Adha

Ngày 19/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ban bố lệnh ngừng bắn với phiến quân Taliban nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo bất chấp tình hình giao tranh căng thẳng trong vài ngày qua tại thành phố Ghazni, miền Trung nước này.

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani xác nhận lệnh ngừng bắn có điều kiện sẽ có hiệu lực từ ngày 20/8 và kéo dài "tới chừng nào Taliban còn tôn trọng lệnh ngừng bắn này." Eid al-Adha là một dịp lễ của người Hồi giáo tổ chức hằng năm và kéo dài trong 3 ngày. Dịp lễ năm nay chính thức bắt đầu từ ngày 21/8. Hiện vẫn chưa rõ Taliban có chấp thuận lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Ghani nhân dịp lễ Eid al-Adha hay không.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]