Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Afghanistan ngày 7/10 cho biết phiến quân Taliban đã phá hủy một cây cầu trên đường cao tốc ở phía Tây Nam Kabul trong một cuộc tấn công trên phạm vi rộng nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan, cắt đứt giao thông đường bộ giữa thủ đô Kabul và ba tỉnh gồm Ghazni, Zabul và Kandahar.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Afghanistan: Taliban phá cầu, cắt đứt giao thông nối thủ đô và ba tỉnh

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Afghanistan ngày 7/10 cho biết phiến quân Taliban đã phá hủy một cây cầu trên đường cao tốc ở phía Tây Nam Kabul trong một cuộc tấn công trên phạm vi rộng nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan, cắt đứt giao thông đường bộ giữa thủ đô Kabul và ba tỉnh gồm Ghazni, Zabul và Kandahar.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: khaama.com)

Người phát ngôn của thống đốc tỉnh Abdul Rahman Mangel cho biết các lực lượng Afghanistan đã đẩy lùi cuộc tấn công, vốn bắt đầu vào cuối ngày 6/10 và dường như nhằm chiếm một trụ sở huyện thuộc tỉnh Maidan Wardak.

Ông Mangel nói thêm rằng vụ đấu súng vẫn đang diễn ra và đã có thương vong ở cả hai bên, song không đề cập số liệu cụ thể.

Trong khi đó, các quan chức Afghanistan cho biết 10 cảnh sát đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với Taliban ở tỉnh Wardak. Một cảnh sát cho biết Taliban đã nã súng vào một tòa nhà chính quyền của huyện Sayeed Abad ở Wardak, làm cảnh sát trưởng và chín nhân viên cảnh sát khác thiệt mạng trong đêm 6/10.

Taliban tuyên bố đã chiếm giữ trụ sở huyện Sayed Abad, song các quan chức địa phương đã bác bỏ thông tin này.


LP (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]