Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 17/6 cho biết lực lượng cảnh sát quốc gia (ANP) đã bắt giữ 4 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có một trong những thủ lĩnh quan trọng của IS ở tỉnh Kunar, phía Đông Afghanistan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Afghanistan bắt giữ một thủ lĩnh quan trọng của tổ chức IS

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 17/6 cho biết lực lượng cảnh sát quốc gia (ANP) đã bắt giữ 4 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có một trong những thủ lĩnh quan trọng của IS ở tỉnh Kunar, phía Đông Afghanistan.

Afghanistan bắt giữ một thủ lĩnh quan trọng của tổ chức ISLực lượng an ninh Afghanistan trong một chiến dịch truy quét. (Nguồn: alwaght.com)

Theo bộ trên, những đối tượng này bị bắt giữ trong một chiến dịch chống khủng bố của ANP diễn ra vào đêm 16/6 tại huyện Sarkanu thuộc tỉnh trên.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh của Afghanistan đang tiếp tục tiến hành các chiến dịch truy quét khủng bố khi mùa Xuân và mùa Hè vốn được biết đến là mùa giao tranh đang đến gần tại quốc gia Trung Nam Á này.

Cùng ngày, giới chức Afghanistan cho hay đã có ít nhất 12 nhân viên an ninh của nước này thiệt mạng trong một cuộc đột kích của phiến quân Taliban ở phía Bắc Afghanistan.

Vụ tấn công xảy vào rạng sáng ngày 17/6 tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Jawezjan của Afghanistan. Theo chính quyền tỉnh này, ngoài những nhân viên an ninh thiệt mạng, 5 người khác đã bị thương và 4 nhân viên an ninh đã bị nhóm trên bắt giữ.

Trong khi đó, bên phía Taliban, 5 tay súng của lực lượng này đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng an ninh được tăng viện. Bộ Quốc phòng Afghanistan đã xác nhận vụ tấn công trên.

Bạo lực tại Afghanistan vẫn gia tăng sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hôm 29/2 về việc lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu rút khỏi Afghanistan , đổi lấy việc bảo đảm an ninh từ Taliban.

Thỏa thuận bao gồm cam kết của lực lượng Taliban và chính phủ Afghanistan hướng đến một nền hòa bình tại quốc gia này.

Báo cáo mới đây của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết các cuộc xung đột diễn ra trong 3 tháng đầu năm nay tại Afghanistan đã khiến gần 1.300 dân thường thương vong, trong đó có 152 trẻ em và 60 phụ nữ. Số dân thường thiệt mạng tăng 20% so với 3 tháng đầu năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]