Theo hãng tin AFP của Pháp, việc Tòa án Tối cao Tây Ban Nha chỉ hủy bỏ lệnh truy nã quốc tế liên quan đến 6 cựu quan chức vùng tự trị Catalonia, trong đó có cựu Thủ hiến Carles Puigdemont, có nghĩa các nhân vật này vẫn sẽ bị bắt khi trở về Tây Ban Nha.

Tin liên quan

Đọc nhiều

6 cựu quan chức Catalonia vẫn có thể bị bắt khi về Tây Ban Nha

Theo hãng tin AFP của Pháp, việc Tòa án Tối cao Tây Ban Nha chỉ hủy bỏ lệnh truy nã quốc tế liên quan đến 6 cựu quan chức vùng tự trị Catalonia, trong đó có cựu Thủ hiến Carles Puigdemont, có nghĩa các nhân vật này vẫn sẽ bị bắt khi trở về Tây Ban Nha.

Cựu Thủ hiến vùng tự trị Catalonia thuộc Tây Ban Nha Carles Puigdemont. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là lần thứ hai Tòa án tối cao Tây Ban Nha hủy bỏ lệnh truy nã quốc tế liên quan đến cựu các quan chức trên, do lo ngại có nhiều nước châu Âu không thừa nhận cáo buộc nghiêm trọng là tội nổi dậy ghi trong lệnh truy nã.

Trước đó, tháng 12/2017, thẩm phán Pablo Llarena cũng đã hủy bỏ lệnh truy nã toàn châu Âu đối với 6 nhân vật trên, vì cho rằng Bỉ - nơi các quan chức này lưu vong khi đó - sẽ bác bỏ một số cáo buộc ghi trong lệnh truy nã.

Lệnh truy nã trên đã được kích hoạt trở lại vào tháng 3/2018.

Việc hủy bỏ lệnh truy nã lần này đối với 6 cựu quan chức vùng Catalonia diễn ra sau khi tòa án bang Schleswig-Holstein, miền Nam nước Đức, ra phán quyết cho phép dẫn độ ông Puigdemont về Tây Ban Nha nhưng chỉ để xét xử vì cáo buộc lạm dụng công quỹ, chứ không phải vì cáo buộc nghiêm trọng hơn là nổi dậy, vốn có thể dẫn tới án tù 25 năm.

Cùng ngày 19/7, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã từ chối nhận dẫn độ ông Puigdemont từ Đức về Tây Ban Nha vì trong trường hợp này, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha thụ lý vụ án này sẽ không thể xét xử ông về tội nổi dậy, và điều này dẫn tới việc các cựu quan chức khác của Catalonia hiện đang bị giam giữ tại Tây Ban Nha cũng sẽ không bị xét xử vì cáo buộc này.

Phản ứng về quyết định mới của Tòa án tối cao Tây Ban Nha, ông Puigdemont , người hiện đang lưu vong tại Đức, cho rằng quyết định của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, hủy lệnh truy nã quốc tế đối với ông và các cựu quan chức chính quyền Catalonia, chứng tỏ vụ kiện chống lại ông là "không thuyết phục."

Trên mạng xã hội Twitter, cựu quan chức này cũng kêu gọi sớm trả tự do cho những cựu quan chức Catalonia khác đang bị giam giữ chờ xét xử.


LP (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]