Theo báo cáo vừa công bố của Forbes, đà suy giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, căng thẳng thương mại, những biến động trên các thị trường chứng khoán... đã khiến tài sản của những người giàu nhất tại khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bốc hơi hơn 20 tỷ USD trong năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

50 người giàu nhất Hong Kong bị "bốc hơi" 20 tỷ USD trong năm 2018

Theo báo cáo vừa công bố của Forbes, đà suy giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, căng thẳng thương mại, những biến động trên các thị trường chứng khoán... đã khiến tài sản của những người giàu nhất tại khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bốc hơi hơn 20 tỷ USD trong năm 2018.

50 người giàu nhất Hong Kong bị “bốc hơi” 20 tỷ USD trong năm 2018Tỷ phú Pollyanna Chu. (Nguồn: macaudailytimes)

Báo cáo của Forbes cho biết, tổng giá trị tài sản của nhóm 50 tỷ phú giàu nhất Hong Kong đã mất hơn 20 tỷ USD xuống còn 286,75 tỷ USD trong năm 2018.

Đây là sự tương phản rõ rệt so với năm 2017, khi tổng tài sản của nhóm này tăng 60 tỷ USD và đạt 307 tỷ USD.

Giới quan sát cho rằng sự suy giảm này là do nhiều tỷ phú có tài sản gắn liền với thị trường chứng khoán, trong khi thị trường tại Hong Kong đã giảm 9,4% trong năm ngoái.

Bên cạnh đó, sau một thập kỷ tăng trưởng liên tục, thị trường bất động sản “quá nóng” của Hong Kong đã bắt đầu “hạ nhiệt” với giá nhà tại đây giảm khoảng 10% trong bốn tháng qua.

Ngoài ra, nhiều nhà phân tích dự đoán căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lòng tin của doanh nghiệp tại Hong Kong.

Trong số 50 người giàu nhất Hong Kong năm 2018, bà Pollyanna Chu, một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng nhất của thành phố này, đã phải chứng kiến khối lượng tài sản sụt giảm mạnh nhất trong nhóm trên với mức giảm 75% xuống còn 3,3 tỷ USD.

Đôi vợ chồng Yeung Kin-Man và Lam Wai Ying – bộ đôi đứng sau nhà sản xuất màn hình iPhone lớn nhất thế giới Biel Crystal - cũng ghi nhận giá trị tài sản ròng của họ giảm khoảng 6,4 tỷ USD, tương đương 57%.

Người đàn ông giàu có nhất Hong Kong Li Ka-shing - người đã thống trị danh sách của Forbes kể từ khi nó ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 – cũng phải “chia tay” với khoảng 4 tỷ USD trong giá trị tài sản của ông.

Nhưng với 32 tỷ USD, ông vẫn đứng trước “Ông trùm” bất động sản Lee Shau Kee với giá trị tài sản 30 tỷ USD.

Một tỷ phú đã “thắng lớn” trong năm ngoái là “ông trùm” trong ngành sản xuất nước sốt và gia vị Lee Man-tat. Tài sản của ông tăng gấp đôi lên 17,1 tỷ USD, qua đó đưa ông trở thành người giàu thứ ba tại Hong Kong năm 2018./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]