Ngày 19/9 (giờ Mỹ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus thông báo nước này đã yêu cầu 2 thành viên thuộc phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc rời khỏi Mỹ, sau khi những người này bị cáo buộc dính líu đến "các hoạt động gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ."

Tin liên quan

Đọc nhiều

2 thành viên thuộc phái bộ Cuba tại LHQ bị yêu cầu rời khỏi Mỹ\

Ngày 19/9 (giờ Mỹ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus thông báo nước này đã yêu cầu 2 thành viên thuộc phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc rời khỏi Mỹ, sau khi những người này bị cáo buộc dính líu đến “các hoạt động gây tổn hại cho an ninh quốc gia Mỹ.”

2 thành viên thuộc phái bộ Cuba tại LHQ bị yêu cầu rời khỏi Mỹ\Hai thành viên thuộc phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc bị yêu cầu rời khỏi Mỹ. (Nguồn: AFP)

Trên mạng xã hội Twitter, bà Ortagus viết: “Các thành viên của phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc cũng bị hạn chế lưu trú tại Manhattan.”

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích việc Washington trục xuất hai thành viên thuộc phái bộ ngoại giao của Cuba tại Liên hợp quốc là “phi lý.”

Trên mạng xã hội Twitter, ông Rodriguez viết: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ việc trục xuất phi lý hai quan chức thuộc Phái bộ thường trực của Cuba tại Liên hợp quốc và việc siết chặt hạn chế về đi lại đối với các nhà ngoại giao và gia đình của họ”./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]