Tin liên quan
Đọc nhiều
Tehran phản đối việc một nhà ngoại giao Iran bị bắt giữ tại Đức
Ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập các đại sứ của Pháp và Bỉ cùng đại biện lâm thời của Đức nhằm phản đối việc bắt giữ một nhà ngoại giao Iran tại Đức.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Iran bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của nước này về việc bắt giữ một nhà ngoại giao Iran, rằng với quyền miễn trừ ngoại giao theo Công ước Vienna, nhà ngoại giao này cần được thả ngay lập tức và vô điều kiện. Theo ông Qasemi, vụ bắt giữ nói trên là một âm mưu nhằm gây tổn hại cho quan hệ Iran - châu Âu, nhất là vào thời điểm Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang có chuyến công du châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chuyên toàn diễn (JCPOA), sau khi Mỹ rút khỏi văn kiện này. Trước đó, một nhà ngoại giao Iran đã bị bắt giữ tại Đức. Người này, cùng 2 nghi phạm người gốc Iran khác bị bắt tại Bỉ, bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố nhắm vào cuộc biểu tình người nhóm người Iran đối lập tại Pháp hồi cuối tuần trước.
- 2024-05-06 08:04:00
UAE tăng công suất sản xuất dầu thô trước thềm cuộc họp của OPEC
- 2024-05-06 07:36:00
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định muốn tăng cường tin cậy chính trị với Pháp
- 2018-07-05 07:35:00
Đàm phán giữa giới chức Nga và phe đối lập Syria thất bại
41 người Việt Nam nhập cư trái phép bị bắt giữ tại Malaysia
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn về tình hình Syria
Indonesia: Lại lật phà chở khách, ít nhất 4 người thiệt mạng
Tổng thống Iran và Thụy Sĩ cam kết ủng hộ thỏa thuận hạt nhân
Nga hoàn tất các đợt thử nghiệm tên lửa tầm xa cho hệ thống S-400
Mỹ muốn bố trí bom hạt nhân hiện đại tại một số nước châu Âu
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Putin
Bosnia cáo buộc 2 đối tượng cực đoan âm mưu tấn công cảnh sát
Iraq tiến hành kiểm lại phiếu bầu cử quốc hội bằng tay