(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), ngày 22/3, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 341 và Thường trực Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 đã tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung xây dựng công trình bia “Nơi tổ chức lễ xuất quân của Sư đoàn 341 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”.

Xây dựng công trình bia “Nơi tổ chức lễ xuất quân của Sư đoàn 341 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”

Hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), ngày 22/3, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 341 và Thường trực Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 đã tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung xây dựng công trình bia “Nơi tổ chức lễ xuất quân của Sư đoàn 341 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”.

Xây dựng công trình bia “Nơi tổ chức lễ xuất quân của Sư đoàn 341 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Trần Anh Vinh, Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn; Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng; các đồng chí Thường trực Ban liên lạc; các tướng lĩnh; thủ trưởng các Cơ quan Sư đoàn; đại biểu CCB Sư đoàn.

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực tham gia nhiều ý kiến quý báu góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình, bảo đảm chất lượng.

Xây dựng công trình bia “Nơi tổ chức lễ xuất quân của Sư đoàn 341 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975”

Chỉ huy Sư đoàn 341 và Thường trực Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Việc xây dựng công trình bia ghi dấu mốc lịch sử của Sư đoàn có ý nghĩa quan trọng, là nơi đóng quân đầu tiên của Sư đoàn, nơi tổ chức xây dựng, bổ sung lực lượng, rèn luyện, huấn luyện, công tác, sẵn sàng chiến đấu đối với Sư đoàn chủ lực đủ quân, sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Đánh dấu mốc lịch sử Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) làm lễ xuất quân tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Là nơi ghi nhận những thành tích, chiến công của Sư đoàn, đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tưởng nhớ tri ân các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Khẳng định dấu ấn địa bàn đất lửa Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ - nơi quan hệ gắn bó máu thịt của Đảng bộ, chính quyền và sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 341 trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt nhưng thắm đượm nghĩa tình quân dân.

Đây cũng là một trong những công trình văn hóa, lịch sử tâm linh, địa chỉ đỏ để phục vụ tham quan, giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau... Công trình sẽ là địa điểm dự kiến tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh và cựu chiến binh Sư đoàn 341 toàn quốc, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, vào dịp tháng 4/2025.

Duy Thùy (CTV)


Duy Thùy (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]