(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2 - 11, Cục C10, Trại giam Thanh Lâm đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (7 - 11 - 1950 - 7 - 11 - 2020).

Trại giam Thanh Lâm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng

Sáng 2 - 11, Cục C10, Trại giam Thanh Lâm đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (7 - 11 - 1950 - 7 - 11 - 2020).

Trại giam Thanh Lâm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng

Toàn cảnh lễ míttinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm, xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam nói chung và Trại giam Thanh Lâm nói riêng.

Thành lập vào ngày 7 - 11 - 1950, với nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo những người phạm tội, những kẻ chống lại chính quyền cách mạng, phá rối ANTT… suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nào, các thế hệ CBCS cảnh sát quản lý trại giam luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trại giam Thanh Lâm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng

Đại Tá Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Cục Trưởng Cuc C10 - Bộ Công an phát biểu và tặng hoa chúc mừng Lãnh đao Trại Giam Thanh Lâm nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam.

Cùng với lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam cả nước, Trại giam Thanh Lâm có hơn 600 cán bộ chiến sỹ, công tác tại 8 đội nghiệp vụ, 6 phân trại, 2 khu sản xuất, 1 khu trung tâm chỉ huy điều hành.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết; tiếp nhận, quản lý, giam giữ và giáo dục, cải tạo hàng chục nghìn phạm nhân và trả về cho xã hội những công dân hoàn lương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an, đánh giá cao thành tích mà Trại giam Thanh Lâm đạt được trong hơn 40 năm qua. Đề nghị thời gian tới, Trại cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thi hành án hình sự, kiểm soát chặt chẽ quy trình quản lý phạm nhân, không để xảy ra bị động, bất ngờ; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

Quỳnh Nga


Quỳnh Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]