(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3-9, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Chiều 3-9, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

TP Thanh Hóa sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng giấy khen cho 23 tập thể có nhiều thành tích trong xây dựng nền QPTD.

Trong 10 năm qua, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến xây dựng nền QPTD trong tình hình mới.

TP Thanh Hóa sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với việc xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm liên hoàn, vững chắc, thành phố đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị vận động viên và công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Hiện nay, thành phố có 152 đơn vị dân quân tự vệ, với 4.488 đồng chí và hàng năm tổ chức xác minh lý lịch, hoàn chỉnh khoảng 2.525 hồ sơ cho các thanh niên tham gia tuyển sinh quân sự; trong đó, có 274 thanh niên nhập học vào các trường quân đội. Đồng thời, 10 năm qua, thành phố bàn giao được 1.725 thanh niên lên đường nhập ngũ, đủ 100% quân số được giao. Song song với việc quan tâm triển khai hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, tạo công ăn việc làm cho quân nhân xuất ngũ, giai đoạn 2009 - 2019, TP Thanh Hóa đã mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 13.000 lượt các đối tượng. Đáng chú ý, cấp ủy, chính quyền thành phố còn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh đã nâng cao hiệu quả trong công tác quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông, quản lý sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

TP Thanh Hóa sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian tới, TP Thanh Hoá tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp đối với xây dựng nền QPTD trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng thế trận QPTD vững chắc, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Mặt khác, thành phố tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định về chính trị, xã hội kết hợp với xây dựng tiềm lực kinh tế và chuẩn bị các mặt để xây dựng nền QPTD; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD.

Nhân dịp này, TP Thanh Hóa tặng giấy khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền QPTD.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]