(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-9, tại Bộ Quốc phòng và 136 điểm cầu trong toàn quân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Ngày 17-9, tại Bộ Quốc phòng và 136 điểm cầu trong toàn quân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội giai đoạn 2016-2020.

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh. Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tại Thanh Hóa, trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, công văn chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tiến bộ như thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, gắn với phong trào “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ năm 2016 đến nay, LLVT Thanh Hóa đã tham gia giúp các xã, thôn, bản xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và hơn 10.400 ngày công; giúp các thôn, bản tu sửa, làm mới, mua trang thiết bị cho 30 nhà văn hoá, cải tạo, nâng cấp, mua trang thiết bị, cấp phát thuốc cho 7 trạm y tế xã; tu sửa, làm mới đường liên thôn, liên xã với chiều dài gần 449 km; tu sửa, nạo vét 126 km kênh mương nội đồng.

Đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả 2 mô hình “Hạt giống vàng”, “Búp măng vàng” trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Trung đoàn 762 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các xã vùng sâu, vùng xa xây dựng nông thôn mới.

Những hoạt động trên góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; củng cố và tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân, dân; phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ngọc Lê-Xuân Hùng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]