(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/3, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1/3, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

* Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2024 của Sư đoàn 341 có Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự và chỉ đạo.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Các đơn vị kí giao ước thi đua huấn luyện năm 2024.

Trong thời gian huấn luyện từ ngày 1/3 đến ngày 15/12, Sư đoàn 341 sẽ duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Sư đoàn sẽ hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững mối đoàn kết quân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Sư đoàn 341 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân khu, Sư đoàn về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch; coi trọng bồi dưỡng cán bộ trực tiếp huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, rèn luyện cho chỉ huy cơ quan, đơn vị sát thực tế chiến đấu. Các cấp tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, chống bệnh thành tích trong huấn luyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối các cuộc diễn tập. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 phát biểu tại buổi lễ.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao quyết định khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, huấn luyện giỏi năm 2023.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và các đại biểu tham quan hội thi mô hình, học cụ, sáng kiến cải tiến, kỹ thuật...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao quyết định và thưởng cho các đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, huấn luyện giỏi năm 2023.

*Dự và chỉ đạo buổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) có Đại tá Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ toàn Sư đoàn.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Sư đoàn trong năm 2023 và nhiệm vụ đăng cai tập huấn cán bộ cấp Quân đoàn năm 2024. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn tích cực, nỗ lực học tập, rèn luyện, quán triệt và triển khai thực hiện tốt nghị quyết của các cấp và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Nhanh chóng ổn định tổ chức theo biên chế mới, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp. Tổ chức diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao ở các cấp bảo đảm thiết thực, giành thành tích cao, kiểm tra 3 tiếng nổ trong huấn luyện chiến sỹ mới bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tích cực thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Xây dựng mối đoàn kết quân dân tốt, khởi động Tháng Thanh niên thiết thực, hiệu quả nhất.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Chúc, Sư đoàn trưởng đã quán triệt mệnh lệnh công tác quân sự năm 2024, Đại tá Phạm Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn đã sơ kết đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với Chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cụ thể là: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất, thời gian phát động đợt thi đua từ ngày 1/3 đến ngày 7/5/2024 và khởi động tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Sư đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích lập công, tô hồng truyền thống”.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Nhân dịp này, Sư đoàn 390 đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” và ký kết thi đua giữa các cơ quan, đơn vị năm 2024.

*Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 (đóng tại thị xã Bỉm Sơn) đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024, phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và khởi động Tháng Thanh niên.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 368.

Theo đó, công tác huấn luyện nhằm tập trung thực hiện mục tiêu quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Lữ đoàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ không để bị động, bất ngờ.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Với mục tiêu đó, đơn vị tổ chức luyện tập diễn tập thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 huấn luyện chiến sỹ nhập ngũ năm 2023, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ động lực lượng phương tiện ra khỏi khu sơ tán. Giai đoạn 2, huấn luyện chiến sỹ nhập ngũ năm 2024, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (không cơ động ra khu sơ tán). Đồng thời tổ chức hội thi, hội thao và kiểm tra, phúc tra. Thời gian huấn luyện từ ngày 1/3 đến 15/12/2024.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Cùng với đó, đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 7/5 với chủ đề “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, gồm 3 nội dung: nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Sau Lễ ra quân huấn luyện, Lữ đoàn đã tổ chức biểu diễn các vũ điệu, hội thao quân sự tổng hợp và tham quan vật chất, mô hình học cụ huấn luyện.

Cũng nhân dịp này, tuổi trẻ Lữ đoàn đã khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Lữ đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Đại tá Nguyễn Tuấn Minh - Lữ đoàn trưởng phổ biến, quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Tại Lễ ra quân, Lữ đoàn 368 đã trao Bằng công nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2023 của Bộ Quốc phòng; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Mừng Đảng, Mừng xuân, ra quân quyết thắng”.

* Ra quân huấn luyện năm 2024, LLVT thị xã Nghi Sơn quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; huấn luyện cán bộ làm then chốt; huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, gắn huấn luyện với diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ...

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn dự lễ ra quân huấn luyện.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3/2024, kết thúc vào ngày 15/12/2024, với mục tiêu 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV quán triệt mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; huấn luyện cán bộ, chiến sỹ biên phòng; huấn luyện cho cán bộ chiến sỹ công an; huấn luyện dự bị động viên; huấn luyện dân quân tự vệ, phấn đấu kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 75 - 85% khá giỏi; 100% các đơn vị DQTV được huấn luyện, kết quả 100% trở lên đạt yêu cầu, có 75 - 85% khá, giỏi.

Tổ chức diễn tập CH-TM và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã, phường bảo đảm đúng kế hoạch, chất lượng và an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đồng thời gắn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với công tác dân vận, tích cực tham gia phong trào thi đua “LLVT thị xã Nghi Sơn xây dựng nông thôn mới nâng cao” và phong trào thi đua “LLVT thị xã Nghi Sơn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân...

Tại lễ ra quân huấn luyện, LLVT thị xã đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “LLVT thị xã Nghi Sơn luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, gắn với đợt thi đua cao điểm “LLVT thị xã Nghi Sơn tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

* Năm 2024, LLVT huyện Thọ Xuân tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ DQTV, DBĐV nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật, truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, quân đội, đơn vị, gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM với đơn vị vững mạnh toàn diện. Huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, cán bộ các cấp thành thạo công tác tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện, nắm vững đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự Việt Nam; khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu xã - thị trấn trong KVPT cho 11 xã - thị trấn trên địa bàn huyện đạt kết quả cao; xây dựng đầy đủ các văn kiện, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái theo đúng kế hoạch để nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến vững chắc về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Huấn luyện đồng bộ vững chắc cho chỉ huy, cơ quan và phân đội; tổ chức huấn luyện cho các lực lượng về phương án phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCN, PCLB sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao. Tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trang thiết bị, mô hình học cụ đảm bảo cho huấn luyện...

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Cũng tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2024 với chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối” gắn với đợt thi đua cao điểm “LLVT huyện Thọ Xuân tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, thời gian từ ngày 1/3/2024 đến 15/12/2024.

* Năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực Ban CHQS huyện theo phương châm Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Trong đó lấy tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện nội dung là khâu quan trọng, huấn luyện phải sát với thực tế từng đối tượng, từng địa phương, đơn vị, sát thực tế, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, trang bị, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của lực lượng vũ trang huyện, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh truyền thống của LLVT địa phương, kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, bảo đảm thường xuyên cho LLVT huyện luôn SSCĐ và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2024 huấn luyện 9 tháng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ ngày 1/3 đến ngày 15/7; Giai đoạn 2: Từ ngày 1/8 đến ngày 15/12. Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và cán bộ cơ sở để bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tiến hành huấn luyện tại chức đầy đủ các nội dung chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo đúng quy định, phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, nhằm tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2024.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân và đại biểu tham quan mô hình học cụ.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu đã tham quan sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

* Năm 2024, Ban CHQS huyện Vĩnh Lộc tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Trong thời gian huấn luyện sẽ áp dụng phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, vận dụng có hiệu quả 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu... Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, thực hiện tốt công tác, hội thi, hội thao. Phấn đấu kiểm tra kết thúc huấn luyện cuối năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá, giỏi. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3, kết thúc ngày 15/12/2024.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2024 với chủ đề: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối” và gắn với đợt thi đua cao điểm: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành ba nhất” trong LLVT huyện và ký kết giao ước thi đua.

Lễ ra quân huấn luyện của huyện Vĩnh Lộc diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện ngay từ những ngày đầu.

*Lễ ra quân huấn luyện của LLVT huyện Hoằng Hóalà hoạt động mở đầu cho mùa huấn luyện mới trong năm với phương châm “Cơ bản thiết thực, vững chắc, hiệu quả và chất lượng", coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Đồng thời, phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, gắn với đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Trong đó, phong trào thi đua trong huấn luyện tập trung thực hiện tốt các nội dung: 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện được quán triệt và nhận thức đầy đủ các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu; tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí, phẩm chất đạo đức tốt, không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cơ quan và cơ sở không có vi phạm kỷ luật, pháp luật; hoàn thành tốt các nội dung, tiêu chí trong xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng các chi bộ trong Đảng bộ quân sự huyện và các chi bộ quân sự cấp xã theo tiêu chuẩn “4 tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác huấn luyện, thực hiện đúng quy định các khâu, các bước trong chuẩn bị giáo án, bài giảng huấn luyện; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, thao trường, mô hình học cụ cho huấn luyện; thường xuyên làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm 100% quân số trong biên chế được tham gia đầy đủ các nội dung. “Nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024; chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối”.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Bảo đảm tốt chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Kết hợp giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ với tham mưu, tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm trong năm. Thời gian thi đua trong huấn luyện từ ngày 1/3 đến ngày 15/12/2024.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại huyện Hoằng Hóa được diễn ra nghiêm túc, trang trọng theo đúng nghi lễ của quân đội. Sau lễ ra quân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tự tin bước vào mùa luyện quân năm 2024 đạt kết quả cao nhất, BCH Quân sự huyện đã tổ chức chạy thể thao CISM.

*Năm 2024, LLVT huyện Cẩm Thủy xác định là “Năm cao điểm triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Hình ảnh tại lễ ra quân

LLVT huyện cũng quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, thực hiện 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật, khí tài mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị của từng đơn vị... Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3, kết thúc ngày 15/12/2024.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Thủy đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2024 với chủ đề: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối” và gắn với đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành ba nhất”.

*Năm 2024, nhiệm vụ huấn luyện được LLVT huyện Bá Thước quán triệt: Đối với lực lượng thường trực, huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”; lực lượng dự bị động viên huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Tình huống giả định chống bạo loạn trong Lễ ra quân huấn luyện tại huyện Bá Thước.

Trong huấn luyện lấy tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện phải sát với thực tế tại địa phương, sát tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, trang bị, chức năng, nhiệm vụ địa bàn hoạt động của LLVT huyện, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh truyền thống của LLVT địa phương, kết hợp huấn luyện chiến đấu, huấn luyện phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn, huấn luyện phòng thủ dân sự với giáo dục chính trị bảo đảm thường xuyên cho LLVT huyện luôn sẵn sàng và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2024

Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bá Thước đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện gắn với đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “LLVT huyện Bá Thước luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2024.

PV và CTV


PV và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]