(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-9, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn về nước, mùa khô năm 2019- 2020. Tham dự buổi hội đàm có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa; Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Sáng 17-9, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn về nước, mùa khô năm 2019- 2020. Tham dự buổi hội đàm có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa; Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Hai bên ký kết nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn về nước, mùa khô năm 2019- 2020.

Được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, trong mùa khô 2018- 2019, Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa sang tỉnh Hủa Phăn khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ đưa về nước án táng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2018-2019, Đội quy tập đã kết hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019-2020. Kết quả đã khảo sát được 9 thông tin với số lượng 15 hài cốt liệt sĩ, tập trung ở địa bàn các huyện có nhiều thông tin như huyện Hủa Mường, Viêng Xay, Mường Hiệm, Sầm Nưa, Sầm Táy (Lào).

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Các đại biểu dự buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất chủ trương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh ở Lào về Việt Nam với các nội dung chính đó là: Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quy tập trong mùa khô tới. Thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, sát tình hình thực tế để đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập đúng với chủ trương của Chính phủ 2 nước đề ra.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm.

Tăng cường chỉ đạo chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp làm tốt tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các già làng, trưởng bản; các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; những người trước đây thuộc phía bên kia cung cấp thông tin, dẫn đường đưa Đội quy tập đến tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính xác, có hiệu quả. Phối hợp giải quyết tốt các mối quan hệ, những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, bản; lực vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Đội quy tập rà soát các nguồn tin, thực trạng mộ liệt sĩ trên địa bàn để kết hợp tìm kiếm, quy tập với phúc tra kết luận địa bàn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ từ bản, cụm bản đến huyện…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]