(Baothanhhoa.vn) - Xã Nam Xuân (Quan Hóa) có 551 hộ dân, với 2.398 nhân khẩu, sinh sống tại 6 bản. Với đặc điểm của một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Thái, Mường chiếm đa số nên nhận thức của quần chúng nhân dân về phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) còn nhiều hạn chế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Nam Xuân làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Xã Nam Xuân (Quan Hóa) có 551 hộ dân, với 2.398 nhân khẩu, sinh sống tại 6 bản. Với đặc điểm của một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Thái, Mường chiếm đa số nên nhận thức của quần chúng nhân dân về phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) còn nhiều hạn chế.

Một góc bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa).

Để công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT lan tỏa trong đời sống người dân địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền xã Nam Xuân đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã” chỉ đạo công an xã triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” theo nội dung của Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh. Song song với việc kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ bảo vệ ANTT, an ninh xã hội ở 6 bản, công an xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, như: Phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên... tổ chức các đợt tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống, từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị làm nhiều việc tốt về ANTT”. Thông qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở mỗi bản, làng và thu hút được 100% hộ dân trong xã ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT. Đáng nói hơn, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin, giúp lực lượng công an xã đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Nhờ vậy, năm 2017, toàn xã chỉ xảy ra 4 vụ việc liên quan đến ANTT, không có trọng án, vụ việc phức tạp phải chuyển lên công an huyện giải quyết. Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn xã không có vụ việc nào liên quan đến ANTT xảy ra, an ninh nông thôn ở các bản được bảo đảm. Hiện nay, ở xã cả 6 bản không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 4/6 bản đạt tiêu chí khu dân cư an toàn về ANTT.

Với đặc điểm giáp Quốc lộ 15C, lượng người và phương tiện qua lại tương đối lớn, vì vậy, công an xã đã tập trung tổ chức các đợt tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông. Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn xã thời gian gần đây đã giảm đáng kể so với những năm trước.

Đồng chí Hà Văn Chim, Bí thư Đảng ủy xã Nam Xuân, cho biết: Do thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT nên tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, đem lại cuộc sống bình yên cho bà con, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của xã.


Bài và ảnh: Hòa Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]