(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-2, tại Công an tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức trao thưởng thành tích, chiến công trong công tác phòng chống tội phạm của Công an tỉnh thực hiện 2 chuyên án lớn: 018T triệt phá băng nhóm núp bóng Công ty Dịch vụ tài chính Nam Long hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và Chuyên án 119C vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao thưởng thành tích, chiến công trong công tác phòng chống tội phạm

Sáng 14-2, tại Công an tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức trao thưởng thành tích, chiến công trong công tác phòng chống tội phạm của Công an tỉnh thực hiện 2 chuyên án lớn: 018T triệt phá băng nhóm núp bóng Công ty Dịch vụ tài chính Nam Long hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và Chuyên án 119C vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Trao thưởng thành tích, chiến công trong công tác phòng chống tội phạm

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; trưởng các phòng, ban Công an tỉnh.

Báo cáo tóm tắt thành tích thực hiện Chuyên án 018T, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh nêu rõ: Ngày 19-7-2018, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó, người đưa nạn nhân đi cấp cứu bỏ đi. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, làm rõ nhân thân, lai lịch và quá trình hoạt động của nạn nhân, xác định nguyên nhân chết của nạn nhân. Sau 3 ngày điều tra ban đầu, Công an tỉnh đã phát hiện đầu mối một tổ chức tội phạm tài chính quy mô lớn và báo báo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an để tổ chức thực hiện chuyên án. Từ tháng 7-1018, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ khoảng 400 bị hại với tổng lượng tiền giao dịch trên 500 tỷ đồng, đã bắt giữ và khởi tố 24 đối tượng để mở rộng điều tra. Với kết quả ban đầu của vụ án tại Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, tập trung truy quyét tội phạm tín dụng đen trên cả nước. Ngay tại địa bàn Thanh Hóa, Giám đốc và thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo khám xét 32 địa điểm thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố với 5 công ty tài chính cùng một thời điểm và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Sau khi tấn công trấn áp tội phạm tài chính, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng như các huyện, thị trên toàn tỉnh tương đối ổn định, nhất là các hệ lụy như ném chất bẩn, bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê… giảm hẳn. Hầu hết các công ty tài chính gỡ biển hiệu, đóng của… Công an Thanh Hóa được Bộ Công an đánh giá là đơn vị đi đầu trong cả nước về đấu tranh loại tội phạm tín dụng đen.

Đối với Chuyên án 119C, ngày 10-2-2019, tại km49, Quốc lộ 217 thuộc địa phận xã Sơn Lư, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an huyện Quan Sơn bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Đương (sinh năm 1972), trú tại xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đang vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Từ chuyên án này, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Thanh Hóa, qua địa bàn Thanh Hóa bằng nhiều con đường, hình thức khác nhau. Đây là 2 chuyên án quy mô lớn nhất từ trước đến nay có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, ngành cấp trên và sự phối phợp chặt chẽ giữa các lực lượng .

Trao thưởng thành tích, chiến công trong công tác phòng chống tội phạm

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hai chuyên án 018T và 119C. Để có được chiến công đó, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả gian truân. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhân dân Thanh Hóa đã đón tết an toàn lành mạnh, đầm ấm và nghĩa tình, kết quả đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã được tăng cường về các đơn vị trong dịp tết. Những chiến công của lực lượng Công an Thanh Hóa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh ghi nhận.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Công an Thanh Hóa tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh, tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí tin tưởng và hy vọng, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công hơn nữa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trao thưởng thành tích, chiến công trong công tác phòng chống tội phạm

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho hai Ban chuyên án.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng 200 triệu đồng cho 2 ban chuyên án 018T và 119 C; Ban Giám Đốc Công an tỉnh thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Quan Sơn và 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao 100 triệu đồng cho Ban Chuyên án 018T và 119C.

Lê Hà


Lê Hà

Từ khóa:Trao thưởng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]