(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, thị trường đồ chơi trẻ em ở Việt Nam có khoảng 90% thị phần là hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài. Sở dĩ người mua và cả người bán ưa chuộng kinh doanh, lựa chọn loại hàng hóa này là do giá rẻ, mẫu mã, chủng loại đa dạng. Tuy nhiên, đồ chơi trẻ em có nguồn gốc nước ngoài hiện nay chủ yếu được buôn bán qua đường tiểu ngạch, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không xác định được chất lượng, độ an toàn, tiềm ẩn nguy cơ về chất độc hại gây nguy hiểm cho sự phát triển của trẻ.
Cục Cảnh sát Giao thông đã xác định được phương tiện làm rơi hơn 10kg kim loại, khiến khoảng 70 ôtô bị thủng lốp trên cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… vào ngày 6/8.
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026. Văn bản này quy định cụ thể các điều kiện để người dân được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành...
(Baothanhhoa.vn) - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh tạp hóa K.T do ông N.T.T làm chủ, tại số 19/198 đường Lê Lai, phường Hạc Thành về...
(Baothanhhoa.vn) - Với những giải pháp đồng bộ từ nâng cao năng lực nghiệp vụ, đổi mới phương thức tuyên truyền đến xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng, lực lượng công an trong tỉnh đang từng bước tạo dựng “lá chắn thép” vững chắc, góp phần bảo đảm...
Mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng “lá chắn số” cho bản thân và gia đình bằng cách nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu