Trong những năm qua, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các huyện miền núi của tỉnh chú trọng. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt, được người dân đồng tình hưởng ứng và đang phát huy hiệu quả tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhân rộng mô hình tự quản ở miền núi

Nhân rộng mô hình tự quản ở miền núi

Công an xã Thượng Ninh (Như Xuân) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Trong những năm qua, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các huyện miền núi của tỉnh chú trọng. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt, được người dân đồng tình hưởng ứng và đang phát huy hiệu quả tích cực.

Điển hình như mô hình tự quản về ANTT ở thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến nay, thị trấn Lang Chánh đã thành lập được 9 tổ ANTT và 18 tổ an ninh xã hội (ANXH) tại các cụm dân cư, với những hoạt động thiết thực, như tuần tra bảo vệ địa bàn; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; trực tiếp giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân; giúp lực lượng công an thị trấn điều tra, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở...

Tại xã Lương Trung (Bá Thước) có nhiều mô hình cũng đang được nhân rộng và phát huy vai trò tích cực, như: Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” được duy trì có hiệu quả với các dòng họ Cao Văn, Trương Văn, thôn Mật Thành; dòng họ Trương Công, thôn Trung Thủy... Thông qua việc thực hiện quy chế các dòng họ đã giúp con cháu thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ ANTT tại địa bàn; mô hình “Tiếng kẻng báo giờ giới nghiêm” của hội cựu chiến binh xã phát động đã đem lại sự bình yên cho nhân dân...

Cũng từ các mô hình tự quản, Huyện đoàn Mường Lát phối hợp triển khai thực hiện tại các cơ sở đoàn thành lập “Mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”; câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống ma túy”; CLB “Thanh niên với pháp luật”... với nhiệm vụ là tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm thông tin cho các thành viên nắm bắt những chủ trương, chính sách mới ban hành, từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội... Tại xã Pù Nhi thành lập CLB “Thanh niên xung kích tuyên truyền phòng, chống ma túy”. Thông qua đó, các thành viên CLB đã tổ chức tuyên truyền, thông báo cho bà con nhân dân một số vấn đề về tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy cũng như tác hại của ma túy. Qua đó, vận động nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm quyết tâm đẩy lùi tệ nạn, tội phạm ma túy ra khỏi bản làng bằng những hành động cụ thể như động viên, giáo dục con em mình không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm ma túy; cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng đấu tranh, tố giác những trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Với những kết quả đạt được từ các mô hình tự quản về ANTT đã góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên trên mỗi bản làng vùng cao xứ Thanh.

X.M


X.M

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]